WASHINGTON, DC (NV) – Một chánh án tòa liên bang hôm Thứ Tư, 17 Tháng Mười Một, tuyên án 41 tháng tù dành cho người có biệt danh “Thầy mo QAnon,” do tham gia cuộc bạo loạn tấn công vào tòa nhà Quốc Hội hôm 6 Tháng Giêng.
Theo bản tin của hãng thông tấn Reuters, phía công tố yêu cầu Chánh Án Royce Lamberth đưa bản án 51 tháng tù cho ông Jacob Chansley, người đã nhận tội “ngăn cản công việc chính quyền” hồi Tháng Chín vừa qua, do cùng hàng ngàn người khác tràn vào tòa nhà Quốc Hội nhằm ngăn chặn việc chứng nhận kết quả bỏ phiếu của đại cử tri đoàn, và công nhận ứng cử viên Joe Biden là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Bản án này cũng giống bản án ông Lamberth đưa ra hồi tuần trước, nhắm vào một cựu võ sĩ bị quay video khi đấm một cảnh sát viên trong lúc bạo động. Bản án 41 tháng tù này là mức độ trừng phạt nặng nề nhất đối với người tham dự bạo loạn cho tới nay.
Chánh Án Lamberth nói ông tin rằng bị cáo Chansley, 34 tuổi, đã có nỗ lực chứng tỏ cho tòa thấy rằng ông ta “nay đi đúng đường.”
Luật sư của ông Chansley đề nghị tòa đưa ra bản án tù bằng với thời gian ông Chansley bị giam sau khi bị cảnh sát bắt, từ Tháng Giêng tới nay.
Trong lời phát biểu trước tòa, trước khi bị tuyên án, ông Chansley nói ông nhận ra rằng đây hoàn toàn là lỗi ở mình. Ông kể rằng mình có thời niên thiếu rất khó khăn nhưng hoàn toàn nhận lỗi. Ông cũng cho hay nỗi lo lắng bị bản án tù nặng nề khiến tóc ông bạc trắng.
Khi đồng ý nhận tội hồi Tháng Chín, ông Chansley nói thất vọng vì cựu Tổng Thống Donald Trump không có biện pháp ân xá cho ông trước khi rời khỏi chức vụ.
Ông Trump bị Hạ Viện quyết định truy tố về việc đã xúi giục bạo loạn nhưng được Thượng Viện tha bổng.
Có bốn người chết trong thời gian có bạo loạn. Một cảnh sát viên Quốc Hội, từng bị kẻ bạo loạn tấn công, chết ngày sau đó, và bốn cảnh sát viên khác từng tham gia việc bảo vệ nơi này đã tự tử. Có 140 cảnh sát viên bị đủ các loại thương tích. (V.Giang) [qd]







































































