Tư Ngộ/Người Việt
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Đại Tướng Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính Trị đảng CSVN kiêm bộ trưởng Bộ Công An, người bị tai tiếng cả thế giới qua vụ ăn miếng thịt bò dát vàng trong lúc người dân khổ sở vì COVID-19, vừa được bổ nhiệm làm phó trưởng Ban Chỉ Đạo Trung Ương Về Phòng, Chống Tham Nhũng, Tiêu Cực hôm Thứ Ba, 23 Tháng Mười Một.

Nhiều báo tại Việt Nam đưa tin Bộ Chính Trị đã “phân công” một số người vào ban này, nâng tổng số lên 18 người.
Đứng đầu ban này là ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư. Phó ban thường trực là ông Phan Đình Trạc, trưởng Ban Nội Chính Trung Ương. Năm người nữa đóng vai phó ban gồm ông Võ Văn Thưởng, thường trực Ban Bí Thư; ông Tô Lâm, bộ trưởng Bộ Công An; ông Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương; bà Trương Thị Mai, trưởng Ban Tổ Chức Trung Ương; và ông Nguyễn Khắc Định, phó chủ tịch Quốc Hội.
Trừ ông Nguyễn Khắc Định chỉ là ủy viên Trung Ương Đảng, sáu người kia đều là ủy viên Bộ Chính Trị. Riêng ông Tô Lâm là tên tuổi nổi lên như cồn từ đầu Tháng Mười Một đến nay với đoạn video cho thấy ông há miệng cắn miếng thịt bò dát vàng, do chủ nhà hàng kiêm đầu bếp biệt danh “Thánh Rắc Muối” Salt Bae đút cho ăn, khi ông tháp tùng phái đoàn chính phủ đi công du ở Anh.
Việc loan báo thành phần Ban Chỉ Đạo Trung Ương Về Phòng, Chống Tham Nhũng, Tiêu Cực tiếp theo sau cuộc họp ngày 18 Tháng Mười Một của ban này, cho ý kiến chỉ đạo xử lý đối với một số vụ án, sự việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.
Trước đó, ngày 8 Tháng Mười Một, Bộ Chính Trị ra “quy định số 41” về những “nguyên tắc, thẩm quyền, căn cứ, quy trình xem xét việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý; áp dụng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị.”
Gần hai tuần lễ trước đó nữa, ngày 27 Tháng Mười, báo chí tại Việt Nam đưa tin Bộ Chính Trị thông báo: “Quy định 37 về những điều đảng viên không được làm mới được ban hành bổ sung thêm nhiều hành vi ‘cấm’ đối với đảng viên như chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi; ‘tư duy nhiệm kỳ,’ hay độc đoán, chuyên quyền, quan liêu…”
Những diễn biến dồn dập như trên tiếp theo tin 11 tướng cầm đầu lực lượng Cảnh Sát Biển CSVN bị cách chức. Người nào chưa bị tống giam thì cũng bị các hình thức trừng phạt khác, tựu trung là cấu kết với nhau bòn rút của công. Một trong những hành động phổ biến là ăn cắp dầu bán chia nhau, báo cáo tàu đi công tác tuần tra trong khi vẫn đậu tại căn cứ.
Những diễn biến kể trên cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng muốn chứng tỏ cho thiên hạ biết là ông quyết liệt đối phó với tệ trạng tham nhũng trong hệ thống đảng và chính quyền.
Nhưng qua những gì mọi người thấy từ những vụ bắt giữ hay xử án tham nhũng, chống thì cứ chống nhưng tham nhũng vẫn cứ tràn lan từ trên xuống dưới.

Ngày 15 Tháng Chín, các báo tại Việt Nam dẫn lại lời ông Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong “hội nghị Ban Nội Chính Trung Ương” về quyết tâm chống tham nhũng của ông là “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai.”
Tuy vậy, vụ ông Bộ Trưởng Công An Tô Lâm vi phạm “quy định về những điều đảng viên không được làm” qua Điều 14 “tham ô, đưa, nhận, môi giới hối lộ hoặc lợi dụng vị trí công tác để môi giới, hối lộ dưới mọi hình thức”; và Điều 15 “tặng, nhận quà dưới mọi hình thức để tác động đến tổ chức, người có trách nhiệm dẫn đến việc quyết định sai, có lợi riêng cho bản thân hoặc cá nhân, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp” thì lại không thấy ông Trọng nhắc tới.
Trong khi truyền thông quốc tế theo nhau đưa tin ông Tô Lâm ăn tiệc thịt bò “dát vàng” trong lúc nhà nước vẫn đi nài nỉ các nước khác giúp đỡ chống đại dịch COVID-19 và dân chúng thì rên siết thảm thiết.
Hóa ra nói vậy mà không phải vậy. [đ.d.]

































































































