WASHINGTON, DC (NV) – Bộ Trưởng Tư Pháp Merrick Garland ra lệnh cho các biện lý liên bang toàn nước Mỹ phải nhanh chóng ưu tiên truy tố những người phạm các tội liên quan đến bạo hành trên các chuyến bay, trong lúc giới chức hàng không dân sự đang thấy có sự gia tăng lớn lao về số vụ hành khách quậy phá, hành hung tiếp viên phi hành, theo bản tin hãng thông tấn AP.
Văn thư của ông Garland, đưa ra hôm Thứ Tư, 24 Tháng Mười Một, nhấn mạnh rằng Bộ Tư Pháp quyết tâm truy tố những hành khách có thái độ hung hăng, tấn công nhân viên phi hành đoàn hay tạo nguy hiểm cho an toàn của các hành khách trên chuyến bay. Luật liên bang Mỹ cấm có hành vi cản trở hoạt động của phi hành đoàn, gồm cả tấn công hay đe dọa những người này.

Trong văn thư, Bộ Trưởng Garland cho biết những hành khách đó không chỉ gây nguy hiểm cho nhân viên hãng máy bay mà còn “ngăn trở những nhiệm vụ rất quan trọng nhằm bảo vệ an toàn cho chuyến bay. Khi hành khách có hành động hung bạo nhắm vào những người khác trong khoang phi cơ chật hẹp, điều đó gây nguy hiểm cho tất cả mọi người.”
Cơ quan Hàng Không Liên Bang (FAA) hồi đầu tháng này nói đã mở ra 950 cuộc điều tra về thái độ hành khách trên các chuyến bay đối với nhân viên phi hành và với hành khách khác, từ đầu năm tới nay. Đây là con số cao nhất kể từ khi FAA bắt đầu ghi nhận các trường hợp này từ năm 1995. Trong năm năm, từ 2016 tới 2020, trung bình FAA chỉ điều tra có 136 vụ mỗi năm.

Bà Sara Nelson, chủ tịch nghiệp đoàn tiếp viên phi hành, hoan nghênh loan báo của Bộ Trưởng Garland.
Bà Nelson nói: “Phản ứng của chính quyền phải nhanh chóng và rõ ràng để cho việc di chuyển bằng đường hàng không được an toàn cũng như bảo vệ nhân viên làm việc. Chúng tôi muốn đưa hành khách đến mọi nơi được an toàn và cũng không muốn khiến họ phải vào tù. Tuy nhiên, nay nhờ Bộ Tư Pháp đã loan báo rõ ràng, những người gây rối biết rõ rằng đó là nơi họ sẽ đến nếu từ chối không hợp tác và có sự bạo hành.” (V.Giang) [qd]







































































