WASHINGTON, DC (NV) – Hội đồng gồm ba thẩm phán tòa kháng án liên bang hôm Thứ Năm, 2 Tháng Mười Hai, ra phán quyết bác bỏ yêu cầu của công ty chi nhánh China Telecom Corp tại Mỹ, là chặn lệnh của Cơ Quan Điều Hành Viễn Thông Mỹ (FCC) không cho công ty này cung cấp dịch vụ viễn thông ở Mỹ, có hiệu lực từ đầu Tháng Giêng năm tới, theo bản tin hãng thông tấn Reuters.
China Telecom đưa ra lời khuyến cáo đến những khách hàng tại Mỹ rằng, tới ngày Thứ Bảy, 4 Tháng Mười Hai: “Nếu FCC không thay đổi quyết định, chúng tôi sẽ phải ngừng các dịch vụ quan trọng; những hoạt động kinh doanh, các đối tác và bản thân thương hiệu đều sẽ bị thiệt hại khó có thể bù đấp.”

Tòa án cho biết họ sẽ xem xét những luận cứ pháp lý theo trình tự nhưng điều này có thể kéo dài vài tháng. Hồi Tháng Mười, công ty viễn thông này bị FCC yêu cầu ngừng hoạt động tại Mỹ, bắt đầu từ Tháng Giêng năm sau.
FCC cho rằng: “China Telecom chịu sự khai thác và kiểm soát của chính quyền Trung Quốc, từ đó có nhiều khả năng bị buộc phải tuân theo các yêu cầu của chính quyền nếu không có tư pháp độc lập giám sát các thủ tục pháp lý.”
Với hơn 335 triệu khách hàng trên toàn cầu tính đến năm 2019, công ty viễn thông China Telecom được hoạt động tại Mỹ từ hai thập niên trước đây. Đơn vị này cũng cung cấp dịch vụ cho các cơ sở chính quyền Trung Quốc ở Mỹ. Vì vậy, hành động của FCC sẽ chấm dứt toàn bộ dịch vụ kinh doanh của công ty này trên đất Mỹ.
Hồi Tháng Ba, FCC bắt đầu rút giấy phép của China Unicom Americas, Pacific Networks và công ty phụ thuộc ComNet, trước đó bác đơn xin cấp phép hoạt động của công ty quốc doanh China Mobile Ltd vào Tháng Năm, 2019. FCC hồi năm ngoái, xác định Huawei Technologies Co Ltd và ZTE Corp là những mối đe dọa an ninh quốc gia. (V.Giang) [qd]







































































