WASHINGTON, DC (NV) – Cơ Quan Đại Diện Thương Mại Mỹ (USTR) hôm Thứ Sáu, 3 Tháng Mười Hai, tuyên bố việc thúc đẩy sản xuất xe chạy điện (EV) ở Mỹ là điều hợp pháp, dù Mexico và Canada phản đối về khoản trợ giúp tín dụng thuế xe điện do nghiệp đoàn Mỹ chế tạo, theo bản tin của hãng thông tấn Reuters.
Khoản tín dụng thuế xe EV nằm ở mức $12,500/chiếc, có hiệu lực sau năm 2027, trong đó bao gồm $4,500/xe do công nhân thuộc nghiệp đoàn lắp ráp tại Mỹ. Quốc Hội hiện đang xem xét để đưa điều khoản này vào các quy định về tiêu dùng xã hội và biến đổi khí hậu của chính quyền Biden.

Bộ Trưởng Thương Mại Canada Mary Ng cho rằng Canada vẫn còn cơ hội thuyết phục các thượng nghị sĩ phản đối Thượng Viện Mỹ phê duyệt bản chi tiết về điều khoản tín dụng thuế xe EV do Hạ Viện thông qua.
Bà Mary Ng khẳng định chính quyền nước này sẽ “đáp trả” nếu chương trình được ban hành. Theo bà, khoản tín dụng này vi phạm Hiệp Định Thương Mại Mỹ-Mexico-Canada và có thể gây hại cho ngành sản xuất xe EV của Canada.
Bày tỏ đồng ý với Canada, Bộ Trưởng Kinh Tế Mexico Tatiana Clouthier nói thêm rằng khoản tín dụng thuế thể hiện “sự phân biệt đối xử” và Mexico đang chuẩn bị kế hoạch pháp lý để “trả đũa,” có thể liên quan đến thuế quan.
Bà Clouthier cho biết dự luật hoàn toàn trái với các thỏa thuận thương mại đa phương mà trước đây Mỹ đã thuyết phục họ khi nói rằng các chính sách bảo vệ thị trường có khả năng gây phản tác dụng và thúc đẩy nhiều người di cư đến Mỹ.
Đại Diện Thương Mại Mỹ Katherine Tai nói hiểu được sự bất bình của các đối tác thương mại và đang thảo luận vấn đề với họ. (V.Giang) [qd]







































































