HONOLULU, Hawaii (NV) – Cơ quan Cung Cấp Nước Dùng (BWS) của Honolulu đã ngừng đường ống Halawa, nguồn cung cấp nước lớn nhất trên đảo Oahu, vì Hải Quân cho biết có nguồn nước ô nhiễm, theo bản tin của CNN hôm Chủ Nhật, 5 Tháng Mười Hai.
Phó Đô Đốc Blake Converse, chỉ huy phó Hạm Đội Thái Bình Dương, xác nhận rò rỉ xăng dầu là nguyên nhân của sự việc này. Nguồn rò rỉ xảy ra ở Căn Cứ Liên Hợp Pearl Harbor – Hickam 11 ngày trước khi Hải Quân Mỹ thông báo họ phát giác giếng Red Hill trên đảo Oahu bị ô nhiễm.

Hiện tại vẫn chưa biết rõ ràng lúc nào sẽ có nước sạch uống được trở lại. Nhiều trung tâm thể thao và các hồ bơi đã mở cửa để người dân từ những khu vực bị ảnh hưởng đến tắm rửa.
Trước đó, những người dân ở các nơi lân cận đã báo cáo nhiều triệu chứng tiêu chảy, đau đầu, ói mửa và các vấn đề về da. Do đó Hải Quân đã phong tỏa Red Hill vào hôm Chủ Nhật tuần trước và gửi mẫu để thử nghiệm vào hôm Thứ Hai. Kết quả cho thấy nguồn nước bị ô nhiễm, nên BWS đóng cửa cả giếng Red Hill và đường ống Halawa.
Hôm Thứ Ba, khi biết Red Hill bị đóng cửa, BWS đã phải giảm 50% công suất bơm. Ông Ernest Lau, giám đốc BWS kiêm kỹ sư trưởng, cho hay BWS rất quan tâm khi không được Hải Quân thông báo ngay lập tức việc ngừng sử dụng giếng Red Hill. Ông cho rằng việc đóng cả đường ống Halawa là “quá thận trọng.”
Theo BWS, đường ống Halawa bơm 10 triệu gallon nước mỗi ngày, chiếm 20% nguồn cung cấp nước cho Honolulu.
Trong khi đó, ông Converse phát biểu tại cuộc họp trực tuyến Tòa Thị Chính Căn Cứ Liên Hợp Pearl Harbor – Hickam rằng sức khỏe và phúc lợi “của những người dân tại khu vực và của tiểu bang Hawaii” là ưu tiên hàng đầu. (V.Giang) [qd]







































































