Deqa Dhalac trở thành thị trưởng gốc Somalia đầu tiên ở Mỹ

PORTLAND, Maine (NV) – Bà Deqa Dhalac tạo nên lịch sử khi là người nhập cư Somalia đầu tiên trở thành thị trưởng một thành phố ở Mỹ. Tuy nhiên, bà cho rằng con đường thăng tiến chính trị của bà cũng rất “truyền thống,” theo bản tin hôm Thứ Tư, 8 Tháng Mười Hai, của hãng thông tấn AP.

Bà Dhalac, 53 tuổi, trở thành thị trưởng của South Portland, thành phố lớn thứ tư ở Maine, vào hôm Thứ Hai. Đây là nơi mà 90% dân số là người da trắng. Bà thoát khỏi Somalia vào đầu thập niên 1990 khi chiến tranh bùng nổ, và đến định cư ở thành phố biển có khoảng 25,000 dân này vào năm 2008, sau khi tìm được công việc cán sự xã hội tại đây.

Bà Deqa Dhalac. (Hình: Wikipedia)

Các cử tri bầu bà Dhalac vào Hội Đồng Thành Phố South Portland vào năm 2018. Năm nay, Hội Đồng Thành Phố gồm bảy thành viên này đã chọn bà làm thị trưởng. Bà cho biết mình đắc cử là thành quả của nhiều năm làm tình nguyện và xây dựng các mối quan hệ trong cộng đồng – đây cũng là cách vận động giúp mở đầu sự nghiệp cho vô số chính trị gia trước đây.

“Cảm giác này thật tuyệt vời. Tuy nhiên, tôi không nghĩ mình có thể đạt được dấu mốc quan trọng này nếu không kết nối với tất cả mọi người. Điều đó góp phần giúp tôi có được vị trí như ngày hôm nay,” bà Dhalac chia sẻ.

Nói về nhiệm kỳ sắp tới, Thị Trưởng Dhalac cho biết bà sẽ tập trung vào sự đa dạng, bảo vệ môi trường và nhà ở giá cả phải chăng.

Ông Jaylani Hussein, tổng giám đốc tổ chức tranh đấu dân quyền Hồi giáo CAIR tại Minnesota, trong thời gian qua đã theo dõi sự phát triển của các chính trị gia người Somalia ở Mỹ. Ông Hussein xác nhận bà Dhalac là người Somalia đầu tiên trở thành thị trưởng của một thành phố.

Theo ông Hussein nhận định, việc bà Dhalac đắc cử là một phần của xu hướng tham gia chính trị ngày càng tăng của những người nhập cư Somalia trong thập niên qua.

Nhưng “điều quan trọng là bà Dhalac đắc cử ở một thành phố không có đông đảo cử tri người Somalia. Chiến thắng của bà ấy là vô cùng độc đáo, và cũng cho thấy người Mỹ gốc Somalia đang trực tiếp tham gia vào nền dân chủ chứ không chỉ bỏ phiếu,” ông Hussein nhấn mạnh.

Theo thống kê, trước năm 2006, không có chính trị gia người Somalia nào đắc cử tại Mỹ. Hiện con số này là 30. Trong đó, Dân Biểu Ilhan Omar (Dân Chủ-Minnesota) là người giữ chức vụ cao nhất, đắc cử vào Hạ Viện Mỹ năm 2018. (V.Giang) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT