JAKARTA, Indonesia (NV) – Chính phủ Biden muốn tăng cường hợp tác kinh tế và an ninh với vùng Đông Nam Á qua chuyến thăm của ngoại trưởng Mỹ, nhằm tạo một mặt trận chung để đối phó với Trung Quốc ở vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, theo Reuters.
Ngọai Trưởng Antony Blinken đến thủ đô Jakarta hôm Thứ Hai, 13 Tháng Mười Hai, và sau đó cũng sẽ tới Malaysia và Thái Lan trong chuyến công du Đông Nam Á đầu tiên của ông kể từ khi Tổng Thống Joe Biden nhậm chức hồi Tháng Giêng.

Thông qua chuyến công du này, chính quyền Biden dự định thảo luận phương án tăng cường hợp tác kinh tế và an ninh với Đông Nam Á, từ đó xây dựng một mặt trận thống nhất chống lại Trung Quốc ở Ấn Độ – Thái Bình Dương.
Đông Nam Á đã trở thành vùng tranh chấp chiến lược quan trọng của Mỹ và Trung Quốc, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trung Quốc hiện đang tuyên bố chủ quyền trên hầu hết Biển Đông, hải lộ thương mại quan trọng liên kết khu vực, đồng thời gây áp lực quân sự và chính trị lên Đài Loan.
Ông Blinken sẽ thúc đẩy việc nâng mối bang giao giữa Mỹ với tổ chức ASEAN lên một tầm cao “chưa từng thấy,” chú trọng vào việc tăng cường hạ tầng cơ sở an ninh khu vực trong hoàn cảnh bị Trung Quốc bắt nạt, đồng thời cũng thảo luận quan điểm của ông Biden về một thỏa thuận kinh tế ở vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Các phân tích gia nói rằng ông Blinken có thể sẽ tìm cách thu hút ASEAN bằng viễn cảnh dời địa điểm sản xuất của các công ty của Mỹ khỏi Trung Quốc trong tương lai, giúp ASEAN bảo đảm chuỗi cung ứng và phát triển kinh tế.
Ông Matthew Goodman, chuyên gia kinh tế khu vực tại Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược Và Quốc Tế tại Washington, cho rằng kế hoạch của Tổng Thống Biden vẫn có thể khả thi, dù rằng có nhiều khó khăn.
“Cả Việt Nam, Indonesia hay Thái Lan, đều sẽ muốn trở thành nơi mà Apple đặt nhà máy lắp ráp tiếp theo. Vì vậy, kế hoạch này có khả năng thu hút các quốc gia đó, nhưng họ cần được cung cấp thêm chi tiết rõ ràng,” theo ông Goodman. (V.Giang) [kn]







































































