Korean Air: Tin phi cơ chở phiếu bầu giả năm 2020 là hoàn toàn bịa đặt

WASHINGTON, DC (NV) – Một phát ngôn viên của hãng hàng không Korean Air mới đây khẳng định tin đồn một phi cơ của họ chở đầy phiếu bầu giả trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 là điều “hoàn toàn bịa đặt và không có căn cứ.”

Theo bản tin của Business Insider hôm Thứ Sáu, 17 Tháng Mười Hai, tin đồn này được tờ New York Times nhắc lại tuần này khi trích thuật hồ sơ ở tòa. Tuy nhiên, tin đồn đó đã khởi sự loan truyền từ Tháng Mười Một, 2020, sau khi ông Trump thua trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Phi cơ Korean Air. (Hình: Daniel Slim/AFP via Getty Images)

Việc thất cử đã khiến một số người ủng hộ ông Trump, gồm cả ông Tom Van Flein, chánh văn phòng của Dân Biểu Paul Gosar (Cộng Hòa-Arizona), chạy ra phi trường gần Phoenix, Arizona, để tìm cách “chặn” phi cơ này lại.

Họ quay đoạn video cho thấy có chiếc phi cơ của Korean Air ở phi trường hôm 7 Tháng Mười Một, 2020, nhưng hoàn toàn không có chứng cớ gì là liên hệ đến gian lận bầu cử.

Những người ủng hộ ông Trump sau đó cũng không đưa được bằng chứng gì để nói là phi cơ “chở đầy phiếu bầu giả.” Tuy nhiên, vụ này cho thấy những người ủng hộ ông Trump sẵn sàng làm mọi điều để tìm cách chứng nhận lời ông Trump nói là kết quả bầu cử tổng thống năm 2020 không chính thống.

Trong bản thông cáo gửi tới Business Insider, một phát ngôn viên của Korean Air, hãng hàng không quốc gia của Nam Hàn, bác bỏ tin đồn này là vô căn cứ. Phát ngôn viên nói có một phi cơ của Korean Air được thuê bao đã hiện diện tại phi trường, nhưng không trong âm mưu gian lận bầu cử.

Phát ngôn viên khẳng định: “Tin đồn nói phi cơ của chúng tôi chở theo phiếu bầu giả mạo là vô căn cứ và sai lạc. Chúng tôi xác nhận rằng tin đồn này là điều bịa đặt.”

Việc tìm cách “chặn” chiếc phi cơ Korean Air được cử tri Traci Burk nêu ra trong đơn kiện để đòi hủy kết quả bầu cử, nhưng đơn này bị Tối Cao Pháp Viện bác bỏ.

Tin đồn phiếu bầu giả từ Á Châu chở tới lại thấy xuất hiện trong cuộc duyệt xét phiếu bầu tại Maricopa County ở Arizona hồi đầu năm nay, do công ty Cyber Ninjas được phía Cộng Hòa thuê.

Công ty này tìm cách kiếm dấu vết của tre trúc trên phiếu bầu, vì cho rằng điều này sẽ chứng minh có phiếu giả mạo đưa từ Á Châu tới. (V.Giang) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT