SAN FRANCISCO, California (NV) – Mức độ tuyển dụng nhân viên giảm nhiều ở California trong Tháng Mười Một, nhưng tỉ lệ thất nghiệp của tiểu bang chỉ còn 6.9%, lần đầu tiên chỉ số này dưới mức 7% kể từ thời điểm bắt đầu bùng dịch vào Tháng Ba, 2020.
Theo bản tin của hãng thông tấn AP hôm 17 Tháng Mười Hai, mặc dù đã giảm so với con số 7.3% của Tháng Mười, thế nhưng California vẫn là tiểu bang có tỉ lệ thất nghiệp cao nhất nước Mỹ, theo dữ liệu từ Cơ Quan Thống Kê Lao Động Mỹ.

Dữ liệu cho thấy chỉ có thêm 45,700 việc làm mới tại California trong tháng vừa qua. Dù ít hơn gần một nửa so với Tháng Mười, thế nhưng con số này vẫn chiếm gần 22% số việc làm mới tại Mỹ trong tháng.
Các công việc văn phòng chiếm 41% số công việc mới tại California trong Tháng Mười Một, tiếp theo là ngành giáo dục, y tế và giải trí, nhà hàng khách sạn. Trong khi đó các công việc xây cất giảm 1,700.
Các khu vực xung quanh Vịnh San Francisco Bay, nơi tập trung những người giàu có nhất tiểu bang, ghi nhận tỉ lệ thất nghiệp thấp nhất. Trong đó Marin County là 2.9%, Santa Clara County là 3.2% và San Francisco County là 3.3%.
Los Angeles County, khu vực đông dân cư nhất nước Mỹ với 10 triệu người, có tỉ lệ thất nghiệp là 7.1%. Nơi đây có nhiều công việc ngành dịch vụ như nhà hàng khách sạn đang khó kiếm người làm việc.
Imperial County, nơi giáp với Arizona và Mexico, là địa phương có tỉ lệ thất nghiệp cao nhất toàn tiểu bang với 15.5%.
Những nơi dân cư thưa thớt như Shasta County, Butte County hoặc Madera County vốn dĩ trước nay luôn có tỉ lệ thất nghiệp cao, tuy nhiên hiện tại tỉ lệ thất nghiệp đã thấp hơn mức trung bình toàn tiểu bang California.
Những dữ liệu này cho thấy sự tăng trưởng việc làm của tiểu bang này không chỉ giới hạn ở những nơi đông dân cư dọc theo bờ biển, theo ông Michael Bernick, cựu giám đốc Cơ Quan Phát Triển Việc Làm.
Dữ liệu về tỉ lệ thất nghiệp này được rút ra từ các thăm dò tiến hành vào ngày 12 Tháng Mười Một. Cuộc khảo sát cho thấy thành phần lao động của California tăng thêm 17,900 người tháng vừa rồi. Tuy nhiên tỉ lệ người lao động so với tổng dân số của California vẫn thấp hơn con số trung bình của Mỹ.
Các chuyên gia cho biết hiện tại người lao động không vội vàng kiếm việc ngay. Bởi vì thời gian chờ càng dài thì người lao động càng được trả lương cao hơn. Và cơ hội việc làm vẫn còn rất nhiều. (V.Giang) [qd]







































































