Premier League hủy nhiều trận vì cầu thủ không chích ngừa COVID-19

LONDON, Anh (NV) – Huấn luyện viên Steven Gerrard đang rất lo lắng và câu lạc bộ Aston Villa cũng không kém. Đội quân của ông bị COVID-19 “càn quét,” làm 13 cầu thủ, gồm cả thủ môn, bị dương tính.

Liệu ông có đủ người để hoàn thành sứ mệnh mùa Giải Ngoại Hạng Anh (Premier League) năm nay?

Bảng điện tại sân vận động St. Mary’s Stadium cho thấy câu lạc bộ Southampton trong Premier League ủng hộ ngăn chặn COVID-19. (Hình minh họa: Charlie Crowhurst/Getty Images)

Theo ESPN ngày 23 Tháng Mười Hai, Aston Villa buộc phải hủy bỏ trận gặp Burnley hôm Thứ Bảy chỉ hai giờ trước khi bóng lăn vì đợt bùng phát COVID-19 mới nhất trong câu lạc bộ. Nhưng điều lo ngại hơn là tác động lâu dài của đợt bùng phát này ảnh hưởng đến cầu thủ.

“Cuối tuần rồi một cầu thủ của tôi không muốn xuống xe vì anh có những triệu chứng nhiễm bệnh. Anh có gia đình nhỏ của mình. Chúng ta hoàn toàn hiểu những lo ngại của anh,” ông Gerrard nói trong cuộc họp báo. “Đó là một tình huống có thể xảy ra với bất cứ ai, nhất là trong dịp Giáng Sinh này. Đâu ai muốn mình bị dính COVID-19. Ai cũng muốn gia đình mình được bảo vệ.”

Huấn luyện viên này nói thêm: “Anh ấy được xét nghiệm, may mắn là không có vấn đề gì, nhưng ngày hôm đó anh không sẵn sàng. Đây là những tình huống nhỏ chúng tôi phải đương đầu mà không phải ai cũng biết. Chúng tôi phải lắng nghe và giải quyết mọi tình huống như vậy cho cầu thủ.”

Hủy, hủy, và hủy

Premier League đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng COVID-19. Sáu trong số 10 trận đấu cuối tuần qua bị hủy. Ba trận ngày 26 Tháng Mười Hai phải hoãn khi có đến 90 trường hợp dương tính COVID-19.

Trong khi đó, 77% cầu thủ của 20 câu lạc bộ đã được chích ngừa đầy đủ, nhưng vẫn còn 16% chưa chích mũi đầu tiên.

Tại Ý, 98% cầu thủ chơi ở Serie A đã chích ngừa đầy đủ. Ở Pháp là 95%, Đức và Tây Ban Nha 92%. Tương tự, tại Mỹ, tỉ lệ cầu thủ chích ngừa ở NFL là 94.6%, ở NBA là 97%.

Ở Châu Âu, Premier League là giải đấu chính thức duy nhất đối mặt với tình trạng phải hủy nhiều trận đấu vì tỉ lệ chích ngừa thấp.

Chích ngừa không phải là điều bắt buộc ở Premier League, nhưng ai chọn không chích sẽ chịu một số hậu quả. Họ sẽ buộc phải ăn uống và đi lại bằng phương tiện riêng, tách biệt với những người đã chích ngừa đầy đủ. Người nào tiếp xúc gần với trường hợp dương tính sẽ chịu cách ly bảy ngày, không tập tành, không được lên danh sách thi đấu, cho dù đã được chính ngừa và không lây nhiễm.

Đây chính là nguyên nhân dẫn đến những tình huống phải hủy bỏ trận đấu. Nguồn tin riêng của ESPN cho biết, cầu thủ ở những câu lạc bộ đã chích ngừa đầy đủ hoặc đa phần đã chích ngừa đang rất giận dữ với những cầu thủ không chịu chích.

Đây là vì dụ điển hình: Trong một câu lạc bộ có bốn cầu thủ dương tính và sáu không chịu chích ngừa, coi như 10 cầu thủ không được ra sân vì COVID-19, trận đấu chắc chắn phải hoãn.

Nhưng nếu trong một câu lạc bộ có 100% cầu thủ chích ngừa, bốn cầu thủ dương tính thì không ai trong số những người đã chích ngừa phải cách ly. Như vậy trận đấu có thể diễn ra. Thật không may nếu bốn người bị dương tính kia là thủ quân, tiền vệ xuất sắc nhất, và hai tiền đạo chính của đội.

Cho đến nay, những cầu thủ không chích ngừa không thể ra sân vẫn được trả lương. Trong khi Bayern Munich của Đức ra quy định những cầu thủ không chịu chích ngừa và không thể ra sân sẽ bị cắt lương. Đây là một ví dụ có thể áp dụng cho các câu lạc bộ ở Premier League, nhưng chưa có hành động nào cụ thể, nguồn tin cho ESPN biết.

Thông tin sai lệch và hậu quả

Theo thống kê, ở Liên Đoàn Bóng Đá Anh (EFL), gồm cả ba giải Championship, League One, và League Two, có 25% số cầu thủ cho biết không có ý định chích ngừa.

Dù giới chức trách lẫn cơ quan y tế khuyến cáo cầu thủ nên tin vào khoa học và đi chích ngừa để bảo vệ mình và gia đình, nhưng dường như những thông tin sai lệch, và tin đồn, đã ảnh hưởng không ít đến quyết định của nhiều cầu thủ.

Khi Charlie Wyke, cầu thủ chơi ở League One, bị một cơn ngưng tim đột ngột khi đang luyện tập hồi Tháng Mười Một, lập tức tin đồn lan nhanh trên mạng xã hội rằng do anh này chích ngừa. Tin giả này chẳng dựa trên cơ sở nào cả. Sau đó, câu lạc bộ Wigan Athletic phải đưa ra thông cáo xác nhận trường hợp đột quỵ của Charlie và chích ngừa COVID-19 chẳng liên quan gì với nhau.

Viêm cơ tim vì chích ngừa là thông tin nhiều cầu thủ e ngại. Người ta còn lấy ví dụ việc cầu thủ người Đan Mạch Christian Eriksen bị trụy tim để làm ví dụ, dù lúc sự việc xảy ra tiền vệ này chưa được chích ngừa.

Một ví dụ khác, ca sĩ Nicki Minaj viết trên Twitter rằng chích ngừa sẽ bị “bất lực,” thậm chí còn nói Bác Sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế của Tổng Thống Joe Biden, xác nhận thông tin này…

Huấn luyện viên Jurgen Klopp của Liverpool là một trong những người lên tiếng mạnh mẽ chống lại những thông tin sai lệch về chích ngừa.

“Nếu tôi ở bên cạnh bạn bè hay những người thân và họ nói họ chưa chích ngừa, tôi sẽ khuyên họ nên lắng nghe những chuyện gia. Không phải lắng nghe tôi mà hãy lắng nghe những người hiểu biết và có chuyện môn,” ông nói. “Hãy bỏ ngoài tai những thông tin sai lệch, tin giả, lắng nghe những người hiểu biết nhất.”

Theo ESPN, cầu thủ Joshua Kimmich của Bayern Munich không chịu chích ngừa và đã bị dương tính với Jurgen Klopp. Anh nghỉ thi đấu từ đầu Tháng Mười Một cho đến tháng tới cũng chưa chắc có thể ra sân vì phổi bị tổn thương nặng. Anh thừa nhận với báo ZDF rằng hiện rất lo sợ và hối hận vì quyết định không chịu chích ngừa của mình.

Trong khi nhiều câu lạc bộ đang phải trả giá vì chần chừ hoặc dễ dãi với việc chích ngừa thì Wolverhampton Wanderers là câu lạc bộ có tỉ lệ chích ngừa 100%. Thầy trò huấn luyện viên Bruno Lage cũng chích ngừa mũi tăng cường.

“Mọi người đều chích ngừa đầy đủ. Đó là việc nên làm, đặc biệt trong lúc trường hợp lây nhiễm đang tăng nhanh ở Premier League và ngoài xã hội. Chúng tôi phải có trách nhiệm bảo vệ chính mình và mọi người chung quanh,” ông Brono nói.

Tuy vậy, nhiều câu lạc bộ khác lại bỏ ngỏ cho cầu thủ tự quyết định.

Huấn luyện viên Thomas Tuchel của Chelsea khẳng định ông đã chích ngừa và không muốn làm công việc chỉ ra ai là người chưa chích.

“Chúng ta không thể ép ai đó chích ngừa,” ông nói.

Ông cũng chống đối việc “săn tìm” cầu thủ chưa chích ngừa để ép họ phải làm.

Nhân viên đội Manchester City xịt thuốc sát trùng COVID-19. (Hình minh họa: Peter Powell/Pool via Getty Images)

Thực tế cho thấy cầu thủ ở Premier League được tự do quyết định chích hay không chích ngừa. Họ được lựa chọn biện pháp thích hợp cách ly với câu lạc bộ để bảo vệ sức khỏe của mình, tương tự bối cảnh xã hội Anh không có chính sách bắt buộc cũng như những biện pháp cách ly khắt khe.

Không thể bắt buộc chích ngừa ở Premier League mà chỉ có thể thuyết phục, động viên dựa trên chứng cứ khoa học, một nguồn tin khẳng định với ESPN.

Số trận đấu bị hủy bỏ vì COVID-19 sẽ trở nên trầm trọng hơn hay không phụ thuộc vào số người đi chích ngừa có tăng được hay không. (KV) [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT