WASHINGTON, DC (NV) – Ủy ban Hạ Viện điều tra cuộc bạo loạn 6 Tháng Giêng đang đòi dữ liệu giao dịch ngân hàng với mục đích tìm ra nguồn hỗ trợ thúc đẩy cho cuộc bạo loạn ở Điện Capitol hồi đầu năm nay, theo CNN hôm Thứ Bảy, 25 Tháng Mười Hai.
Tin tức mới nhất cho hay, đây là lệnh đầu tiên của ủy ban Hạ Viện điều tra cuộc bạo loạn 6 Tháng Giêng, đòi ngân hàng cung cấp dữ liệu, và được chính thức xác nhận.

Ủy ban, vốn hoạt động hết sức quyết liệt trong những tuần gần đây, đã sử dụng quyền đòi cung cấp dữ liệu của mình để kiểm tra dòng tiền được sử dụng trong các cuộc biểu tình ủng hộ cựu Tổng Thống Donald Trump, dẫn đến cuộc bạo loạn.
Ông Taylor Budowich, phát ngôn viên của ông Trump, tuyên bố sẽ khởi kiện ủy ban Hạ Viện để ngăn họ có được hồ sơ tài chính. Tuy nhiên, tòa án cho hay ông Budowich đã cung cấp cho ủy ban điều tra hơn 1,700 trang tài liệu và khoảng bốn giờ ngồi trả lời câu hỏi của ủy ban.
Hiện vẫn chưa rõ liệu ngân hàng đã chuyển giao hồ sơ tài chính hay chưa, vì vụ kiện với ý định đòi ngăn cung cấp các dữ liệu này của ông Budowich đã quá thời hạn ngân hàng JP Morgan đặt ra.
“Ngày 24 Tháng Mười Hai là ngày nghỉ lễ. Tòa án liên bang đóng cửa. Điện Capitol đóng cửa. Ngân hàng quốc gia cũng đóng cửa,” các luật sư đại diện ông Budowich gửi đến tòa án, đồng thời cho biết họ đã liên lạc với ngân hàng JP Morgan và Ủy ban Hạ Viện điều tra cuộc bạo loạn 6 Tháng Giêng để xin gia hạn, song cả hai đều từ chối.
Giấy đòi có thể coi là cột mốc đánh dấu tiến triển của Hạ Viện trong truy tìm thông tin từ hồ sơ của các bên thứ ba như ngân hàng, từ đó hé lộ những cuộc biểu tình ở Washington được tổ chức như thế nào và dẫn đến cuộc bạo loạn ra sao.
CNN hồi Tháng Mười từng đưa tin về mục tiêu của ủy ban, bao gồm điều tra cách thức các cuộc biểu tình được tài trợ và liệu rằng nguồn tài trợ có đến từ những phần tử cực đoan trong nước và ngoại quốc hay không.
Ủy ban phân chia nhiệm vụ cho năm đội, mỗi đội có màu sắc riêng. Đội “xanh lá” có nhiệm vụ truy gốc số tiền.
Một nhân chứng khác trong cuộc điều tra của Hạ Viện, Ali Alexander, người tổ chức cuộc biểu tình “Stop the Steal”, trước đó từng suy đoán rằng Quốc Hội đang theo dõi hồ sơ tài chính trực tiếp từ các ngân hàng. Tuy nhiên, ông Alexander không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cho nhận định trên. Cũng như ông Budowich, người này phải cung cấp hồ sơ và lời khai cho Ủy ban.
Về phần ông Budowich, ông lập luận rằng việc Ủy ban Hạ Viện truy cứu hồ sơ tài chính là bất hợp pháp, mặc dù tòa kháng án liên bang ở Washington chấp thuận việc làm này.
Ông cũng nói thêm, trát đòi hầu tòa làm ảnh hưởng đến quyền của Tu Chính Án Thứ Nhất và quyền riêng tư tài chính, bởi họ ép buộc ông phải đáp trả yêu cầu chỉ trong thời gian ngắn.
Chín vụ kiện khác cũng đang diễn ra, tạo ra thách thức đối với Ủy ban Hạ Viện điều tra cuộc bạo loạn 6 Tháng Giêng. Bên cạnh đó, ông Trump trong tuần này đã yêu cầu Tối Cao Pháp Viện xem xét lại trường hợp của ông về hồ sơ từ Tòa Bạch Ốc.
Ông Budowich từng là cố vấn cao cấp điều hành chiến dịch tranh cử của Trump 2020. Ông là một nhà hoạt động chính trị cánh hữu lâu năm, từng làm cố vấn truyền thông cao cấp cho Ron DeSantis trong chiến dịch tranh cử chức thống đốc tiểu bang Florida năm 2018 và giám đốc điều hành của Tea Party Express. (V.Giang) [kn]






































































