WASHINGTON, DC (NV) – Mức thất nghiệp ở Mỹ giảm xuống còn 3.9% hồi Tháng Mười Hai, 2021, thấp nhất trong thời đại dịch, dù rằng giới chủ nhân chỉ thu nhận thêm 199,000 nhân viên, theo báo cáo của Bộ Lao Động Mỹ hôm Thứ Sáu, 7 Tháng Giêng.
Theo bản tin của hãng thông tấn AP, đây là chỉ dấu cho thấy các doanh nghiệp vẫn không kiếm ra đủ người làm việc, do nhiều người dân Mỹ vẫn còn ngần ngại chưa muốn đi làm trở lại.

Sự sút giảm mạnh về mức thất nghiệp, từ 4.2% trong Tháng Mười Một xuống còn 3.9% trong Tháng Mười Hai, cho thấy nhiều người dân Mỹ đi làm trở lại trong tháng qua.
Tuy con số do các doanh nghiệp báo cáo chỉ khiêm nhường, các dữ liệu khác được thu thập lại cho thấy có thêm 651,000 người nói rằng họ đang có việc làm trong tháng qua, so với con số của Tháng Mười Một.
Dù vậy, các dữ liệu được Bộ Lao Động báo cáo cũng phản ảnh tình hình thị trường lao động vào đầu Tháng Mười Hai, trước khi có đợt bùng phát của COVID-19 do biến thể Omicron gây ra và khởi sự cản trở hoạt động của nền kinh tế Mỹ. Các kinh tế gia cảnh báo rằng mức phát triển công ăn việc làm có thể giảm trong Tháng Giêng, và cũng có thể kéo sang Tháng Hai vì gia tăng trong số ca nhiễm Omicron, khiến hàng triệu người mới lây nhiễm phải ở nhà và cách ly.
Hiện nay, mức độ thu nhận đều đặn các nhân viên mới là do sự thúc đẩy từ nhu cầu của khách hàng. Sự chi tiêu của dân chúng Mỹ và các công ty mua sắm thêm trang bị nhiều phần đã giúp tạo sự phát triển khoảng 7% cho ba tháng cuối năm 2021.
Mức lương của người lao động cũng tăng mạnh trong Tháng Mười Hai, với mức lương giờ trung bình tăng 4% so với cùng thời gian năm trước. Việc gia tăng mức lương là chỉ dấu cho thấy các công ty đang cạnh tranh với nhau để giành công nhân. Con số kỷ lục nhân viên xin nghỉ việc trong thời giờ qua, đa số để tìm công việc tốt hơn, cũng giúp tăng mức lương. (V.Giang) [qd]





































































