LAKEVILLE, Massachusetts (NV) – Một học khu ở Massachusetts nhờ cậy hai nhân viên cảnh sát đặc biệt, hay chính xác hơn là hai chú cảnh khuyển, để “truy tìm” COVID-19, theo bản tin của CNN hôm Thứ Bảy, 8 Tháng Giêng.
Hai chú chó 14 tháng tuổi, tên Huntah và Duke, bắt đầu khóa huấn luyện đặc biệt từ Tháng Năm, 2021, trước khi được giao nhiệm vụ tuần tra khuôn viên các trường học trong Học Khu Freetown-Lakeville.

Ông Jonathan Darling, phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Bristol County, cho biết cơ quan ông hợp tác chặt chẽ với đại học Florida International University (FIU) để huấn luyện những chú chó này.
Cả hai được huấn luyện tương tự như chó nghiệp vụ trong những vụ truy lùng ma túy.
Huấn luyện viên lấy một chiếc khẩu trang từng được người bị dương tính COVID-19 đeo đem khử tia UV để diệt virus, sau đó cắt thành nhiều miếng nhỏ cho vào túi ni lông để con chó ghi nhớ mùi hương.
Theo nghiên cứu của FIU, COVID-19 gây ra những thay đổi về trao đổi chất, từ đó tạo ra một mùi hương cụ thể.
Một nghiên cứu khác từ trường y khoa London School of Hygiene and Tropical Medicine cho thấy chó có thể phát giác ra COVID-19 sau sáu đến tám tuần huấn luyện. Sáu con chó có thể xác định chính xác virus với tỷ lệ 82-94% trên tổng số lần, theo kết quả nghiên cứu.
Mặc dù kết quả sơ khởi có vẻ khả quan, hiện vẫn còn sớm để khẳng định liệu chó có thể được sử dụng như một công cụ chống COVID-19 hiệu quả trên thực tế hay không.
“Mật độ người quá đông đúc, độ thông thoáng của không gian bên ngoài, nơi mùi có thể được phát tán nhanh chóng, từ đó làm giảm khả năng phát giác bệnh của chó, có thể ảnh hưởng khả năng khám phá của chó,” ông Lawrence Young, nhà nghiên cứu virus trường y khoa Warwick Medical School ở Anh, cho hay.
Tuy nhiên, ông Rick Medeiros, chủ tịch Học Khu Freetown-Lakeville, vẫn quyết định đưa Huntah và Duke đến năm trường học của ông sau khi đọc được bài viết của sở cảnh sát hồi Tháng Tám.
“Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là giữ cho học sinh và nhân viên đến trường học tập và làm việc trực tiếp một cách an toàn và chúng tôi tin rằng đây chỉ là một trong số những chiến lược chống dịch để giúp chúng tôi đạt được mục tiêu đó,” ông Medeiros nói. (V.Giang) [đ.d.]





































































