14 triệu dân thành phố Thiên Tân phải xét nghiệm COVID-19

THIÊN TÂN, Trung Quốc (NV) – Giới chức thành phố Thiên Tân ở miền Bắc Trung Quốc yêu cầu gần 14 triệu dân ở nhà để giới chức xét nghiệm COVID-19 vào hôm Chủ Nhật, 9 Tháng Giêng, sau khi ghi nhận một số ca nhiễm mới, theo AFP.

Theo nguồn tin, trong những ngày gần đây Thiên Tân ghi nhận hơn 20 ca nhiễm mới, phần lớn là từ những người ở ngoại quốc trở về. Có ít nhất hai ca liên quan đến biến thể Omicron, và cũng có 15 ca ở trường tiểu học và trung học.

Dân chúng thành phố Thiên Tân được xét nghiệm COVID-19. (Hình: STR/AFP via Getty Images)

Mặc dù chính quyền yêu cầu người dân ở nhà để xét nghiệm, đến bây giờ chưa thấy có biện pháp phong tỏa lớn hơn.

Người dân Thiên Tân được thông báo rằng cho đến khi có kết quả xét nghiệm âm tính, họ sẽ không nhận được mã “xanh” trên ứng dụng theo dõi COVID-19 mà khắp Trung Quốc đang dùng, khi lên phương tiện chuyên chở công cộng cũng như các hoạt động khác trong đời sống hàng ngày.

Thiên Tân là thành phố cảng lớn, nằm cách Bắc Kinh chừng 90 dặm (khoảng 150 km) về phía Đông Nam.

Gần đây giới chức Trung Quốc phải vất vả đối phó với đợt bùng dịch COVID-19 mới ở thành phố Tây An. Mặc dù vậy cho đến hiện nay chỉ có một số ít ca nhiễm biến thể Omicron được báo cáo.

Thành phố Tây An bị phong tỏa hồi tháng trước, khiến 13 triệu dân phải ở nhà. Nhờ vậy số ca nhiễm mới giảm dần trong những ngày gần đây.

Tuy nhiên giới chức Tây An gặp phải nhiều lời phàn nàn từ người dân về tình trạng hỗn loạn khi phong tỏa, chẳng hạn việc họ gặp khó khăn khi mua sắm thực phẩm và nhu yếu phẩm. Hoặc mới đây một thai phụ tám tháng sảy thai vì bị từ chối nhập viện do không có chứng nhận xét nghiệm COVID-19.

Trung Quốc trong thời gian qua đã đưa ra những biện pháp đối phó COVID-19 rất nghiêm ngặt. Các chuyến bay quốc tế bị giảm số lượng lớn, người nhập cảnh phải cách ly thời gian dài, theo dõi và truy vết các trường hợp tiếp xúc gần bằng ứng dụng điện thoại.

Nhiều phần chính quyền Bắc Kinh có thái độ quyết liệt để bảo đảm rằng Thế Vận Hội Mùa Đông Bắc Kinh có thể diễn ra vào tháng tới.

Dữ liệu cho thấy số ca nhiễm của Trung Quốc kể từ khi dịch bắt đầu chỉ là hơn 100,000 ca, trong đó dưới 5,000 ca tử vong. Tuy nhiên nhiều người tin rằng dữ liệu về đợt bùng phát đầu tiên ở Vũ Hán đầu năm 2020 vẫn chưa được báo cáo đầy đủ, hoặc bị cố ý che dấu để tránh không để cho các chuyên gia thế giới biết rõ về mức độ trầm trọng. (V.Giang) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT