Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương tổ chức tiệc gây quỹ Đại Lễ Hai Bà Trưng

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Chiều Chủ Nhật, 9 Tháng Giêng, 2022, đông đảo cựu học sinh Trưng Vương và đồng hương đến dự Tiệc Gây Quỹ tổ chức Đại Lễ Hai Bà Trưng do Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam California tổ chức tại nhà hàng Grand Garden, thành phố Westminster.

Ban Chấp Hành Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam California. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Theo ban tổ chức, tiệc gây quỹ nhằm mục đích cử hành thật long trọng Đại Lễ Hai Bà Trưng sẽ được tổ chức vào khoảng Tháng Ba, 2022, tại Little Saigon. Đây là sinh hoạt truyền thống của hội để bảo tồn và tôn vinh lịch sử hào hùng của con dân Việt.

Trong lịch sử oai hùng của dân tộc Việt Nam, Hai Bà Trưng là hai vị nữ tướng đầu tiên khởi nghĩa chống giặc ngoại xâm. Tại hải ngoại, Đại Lễ Tưởng Niệm Hai Bà Trưng, do Hội Cựu Nữ Sinh Trung Học Trưng Vương Nam California đã nhiều năm làm sống lại vai trò lịch sử của hai vị anh thư, nhằm nuôi dưỡng và nêu cao tinh thần bất khuất của giới trẻ hải ngoại; nêu gương sáng cho thế hệ con em biết tiếp nối và gìn giữ văn hóa của dân tộc trường tồn nơi xứ người.

Hội Trưởng Nguyễn Khánh Linh phát biểu. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Sau hai năm bị gián đoạn những buổi họp mặt thường niên, vì đại dịch, các cựu nữ sinh Trưng Vương trong ban tổ chức với tà áo dài màu xanh dương, tay bắt mặt mừng, cười vui thân thiện. Từ sự luyến thương ấy, nhớ lại những lần tổ chức của các năm trước, nhiều cựu nữ sinh đã đến bàn các cô giáo lễ phép cúi đầu chào, hỏi thăm sức khỏe. Cùng đến chia sẻ niềm vui họp mặt với học trò, các giáo sư Trịnh Thúy Nga, Nguyễn Kim Dung, Nguyễn Thị Đức, Đinh Thị Nại, Tôn Bội Hoàn, Nguyễn Bảo Khanh,… Nhưng năm nay vì dịch bệnh và tình trạng sức khỏe, chỉ có Giáo Sư Nguyễn Kim Dung tham dự và nhận món quà tri ân.

Giáo Sư Nguyễn Kim Dung (phải) và cựu Hội Trưởng Đỗ Kim Toàn trong tiệc gây quỹ. (Hình: Hội TV cung cấp)

Các hội cựu học sinh đến dự gồm có: Gia Long, Lê Văn Duyệt, Bưởi Chu Văn An, Petrus Ký, và các hội đoàn: CLB Hùng Sử Việt, Hội Bắc Ninh Nam California, Hội Phụ Nữ Việt Mỹ Nam California, Viện Nghiên Cứu Lịch Sử và Văn Hóa Việt Nam, Hội Cao Niên Á Mỹ Nam California,…

Sau nghi thức khai mạc, toàn ban văn nghệ Trưng Vương đồng hát bài “Hiệu Đoàn Ca Trưng Vương” do cố nhạc sĩ Thẩm Oánh biên soạn vào năm 1947. Đây là bài hát thân quen qua bao thế hệ Trưng Vương trong thời VNCH, mà các cựu nữ sinh đã từng cất tiếng hát vang trong lúc chào cờ tại sân trường.

Ban văn nghệ Trưng Vương đồng ca bài “Tía Em, Má Em.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Hội Trưởng Nguyễn Khánh Linh nói: “Xin cám ơn quý thầy cô, các mạnh thường quân cùng tất cả các cựu nữ sinh Trưng Vương đã luôn tích cực đóng góp công sức để Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương luôn vững mạnh và giúp ít nhiều cho xã hội. Hy vọng với sự giúp đỡ của ban tân chấp hành, các chị cựu hội trưởng, và các chị em Trưng Vương, chúng ta sẽ tiếp tục gặt hái được những thành quả tốt đẹp trong nhiều lãnh vực.”

Chương trình văn nghệ do Mai Khanh và Thiên Hương điều hợp, gồm những tiết mục đơn ca, song ca, hợp ca, do ban văn nghệ Trưng Vương đảm trách. Đặc biệt với sự hiện diện của danh ca Elvis Phương.

Cựu nữ sinh Gia Long và gia đình. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Xen kẽ chương trình có phần xổ số gây quỹ tổ chức.

Ông Trần Vĩnh Trung, hội phó ngoại vụ Hội Petrus Ký Nam California chia sẻ: “Tuy rằng chúng tôi không học cùng trường, nhưng có rất nhiều kỷ niệm để cho chúng tôi không thể quên được, vì tình đồng hương, và sự quen biết nhau trong lứa tuổi tuổi học trò của các trường trung học trước 1975. Vừa rồi, buổi họp mặt cựu học sinh Petrus Ký thì cũng có mời Hội Cựu Học Sinh Trưng Vương tham dự, nên chúng tôi phải có mặt hôm nay.”

Ông Trần Vĩnh Trung (trái) và Bác Sĩ Đỗ Trọng Thái, hội trưởng Hội Ái Hữu Petrus Ký. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trong số cựu học sinh Trưng Vương cao tuổi đến dự, bà Hồng Diệp Lê, cựu học sinh Trưng Vương 1952-1959 tâm tình: “Ngày xưa, trường Trưng Vương đã có ở Hà Nội, lúc đó học sinh mặc áo màu lam. 1954, chúng tôi di cư vào Sài Gòn. Vì chưa thành lập ngôi trường Trưng Vương, nên học sinh Trưng Vương phải vào học nhờ trường Gia Long. Để phân biệt học sinh của hai trường, nên Bộ Giáo Dục VNCH mới chia buổi học để học sinh Gia Long học buổi sáng, còn học sinh Trưng Vương thì học buổi chiều.”

“Tôi còn nhớ một kỷ niệm rất đặc biệt khi mình được vào học nhờ tại ngôi trường Gia Long là, cô nữ sinh Gia Long học buổi sáng muốn làm quen học sinh Trưng Vương học buổi chiều, bằng cách là họ để lại bức thơ giới thiệu tên họ và muốn kết bạn thân với người học buổi chiều. Sau đó, hai nữ sinh Gia Long và Trưng Vương trở thành hai người bạn học trò thân nhau. Tuy là hai nữ sinh của hai hiệu đoàn, nhưng lại được học cùng trường, cùng lớp và cùng chỗ ngồi, mà chỉ có khác buổi học mà thôi. Năm 1959, ngôi trường Trưng Vương mới được thành lập ở gần Sở Thú Sài Gòn.”

Cựu Trưng Vương Hồng Diệp Lê. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Cô Phương Lê, hội phó Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Gia Long Nam California kể: “Trường Trưng Vương và Gia Long là hai ngôi trường nữ trung học lớn nhất tại Sài Gòn trước năm 1975. Tại hải ngoại, hai hội cựu học sinh của hai trường cũng gắn bó bên nhau trong nhiều công tác xã hội, hoặc những buổi họp mặt thường niên. Tinh thần bất khuất chống giặc ngoại xâm của hai vị nữ tướng Trưng Vương không những là sự hãnh diện cho phụ nữ Việt mà còn là sự hãnh diện cho dân tộc Việt Nam. Vì thế, ngày Đại Lễ Tưởng Niệm Hai Bà Trưng là ngày mà toàn dân Việt phải tưởng niệm công đức của hai bà, nên chúng tôi có mặt trong tiệc gây quỹ này.”

Nam danh ca Elvis Phương. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Phạm Trần Anh, Viện Nghiên Cứu Lịch Sử và Văn Hóa Việt Nam nói: “Được thư mời của ban tổ chức, chúng tôi đến dự tiệc gây quỹ này. Chúng tôi là những thành viên của Viện Nghiên Cứu Lịch Sử và Văn Hóa Việt Nam, nên những sinh hoạt về văn hóa và lịch sử Việt thì chúng tôi sẽ có mặt để đồng hành cùng với các hội đoàn tại hải ngoại và dân tộc Việt Nam.” [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT