Nghi thương lái Trung Quốc đứng sau vụ mua… lá măng cụt ở Lâm Đồng

LÂM ĐỒNG, Việt Nam (NV) – Nhà chức trách huyện Cát Tiên phát đi khuyến cáo các nhà vườn không được chặt cành tán cây măng cụt để lấy lá bán cho thương lái.

“Quả măng cụt là nguồn thu nhập chính, bền vững, nên [nhà vườn] không chạy theo lợi ích trước mắt mà chặt cành tán cây lấy lá bán cho thương lái trong thời điểm cây đang thời kỳ chuẩn bị ra hoa của niên vụ 2022,” theo văn bản của Ủy Ban Nhân Dân huyện Cát Tiên.

Lá măng cụt đang được các thương lái thu mua, nhưng không biết để làm gì. (Hình: Thanh Niên)

Hôm 12 Tháng Giêng, báo Thanh Niên cho biết: “Theo một lãnh đạo huyện Cát Tiên, thời gian qua tại địa phương có xuất hiện tình trạng nông dân gom, nhặt lá măng cụt, chủ yếu lá rụng, rồi chở ra khỏi địa phương bán cho thương lái với giá khoảng 20,000-25,000 đồng (khoảng $1) mỗi kilogram. Vì bà con nông dân đưa ra khỏi địa bàn huyện để bán nên cũng chưa biết thương lái là ai, có phải thương lái Trung Quốc hay không.”

Tờ báo cho biết thêm, thời điểm này, cây măng cụt đang trong thời kỳ chuẩn bị ra hoa, quả của niên vụ 2022, nên rất cần có lá để quang hợp, hấp thu, chuyển hóa dinh dưỡng để nuôi cây, phân hóa mầm hoa, nuôi hoa, quả, nếu chặt cành lá thì hỏng cả mùa vụ.

Cũng theo báo Thanh Niên, nhà chức trách Cát Tiên yêu cầu tìm hiểu về các thương lái đến địa phương để thu mua lá măng cụt để “xử lý nghiêm các vi phạm nếu có.”

Theo báo VietnamPlus, huyện Cát Tiên hiện đang có 150 hécta măng cụt, trồng chủ yếu tại thị trấn Phước Cát và các xã Đức Phổ, Quảng Ngãi, Gia Viễn và Nam Ninh. Trong đó, Đức Phổ là địa phương có diện tích trồng măng cụt lớn nhất của huyện Cát Tiên, lên tới 80 hécta, có 60 hécta đang trong thời kỳ kinh doanh.

Thời điểm này cây măng cụt chuẩn bị ra hoa nên rất cần lá để quang hợp, hấp thu, chuyển hóa dinh dưỡng để nuôi cây, phân hóa mầm hoa, nuôi hoa, quả. (Hình: Người Lao Động)

Cùng thời điểm, tờ Tiền Phong nhắc lại chuyện thương lái Trung Quốc đã có tiền lệ thu mua “những thứ lạ đời” như đỉa, móng trâu, ốc bươu vàng, rễ tiêu, lá điều khô…

“Không ai biết họ mua những thứ đó để làm gì và thị trường tiêu thụ ra sao.

Chiêu bài phổ biến của họ là thu mua với giá cao ngất ngưởng, tung tin mua với số lượng lớn và bỗng dưng biến mất làm nông dân điêu đứng. Thông qua thương lái Việt Nam, họ tạo cung cầu ảo và cuối cùng người dân và thương lái nước ta lại mua hàng chính mình đã bán ra trước đó,” báo Tiền Phong viết. (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT