MELBOURNE, Úc (NV) – Hy vọng của danh thủ quần vợt số 1 thế giới Novak Djokovic được chơi ở giải Australian Open 2022 bị tan biến hôm Chủ Nhật, 16 Tháng Giêng, sau khi tòa án Úc bác bỏ khiếu nại của anh chống lại lệnh trục xuất của Bộ Di Trú nước này, theo AP.
Ngay sau đó, tay vợt người Serbia rời khách sạn Park Hotel ra phi trường Melbourne bay về Dubai, Tiểu Vương Quốc Ả Rập.

“Tôi tôn trọng quyết định của tòa và sẽ hợp tác với các cơ quan hữu trách liên quan đến việc tôi bị trục xuất,” Djokovic nói qua một tuyên bố.
Djokovic cũng nói anh cảm thấy “không thoải mái” khi dư luận chú ý đến anh quá nhiều sau khi Úc hủy visa của anh lần đầu tiên tại phi trường Melbourne vào ngày 6 Tháng Giêng.
“Tôi hy vọng tất cả chúng ta bây giờ có thể tập trung vào trận đấu và giải đấu mà tôi thích,” Djokovic nói.
Trước đó, ba chánh án liên bang giữ nguyên quyết định của bộ trưởng di trú Úc hôm Thứ Sáu, hủy bỏ visa của tay vợt 34 tuổi người Serbia vì lý do lợi ích công cộng.
Quyết định này của tòa có nghĩa là Djokovic, người không chích vaccine COVID-19, sẽ tiếp tục bị giữ tại Melbourne cho tới khi anh bị trục xuất.
Và như vậy cũng có nghĩa là anh sẽ bị cấm nhập cảnh Úc trong ba năm, theo luật hiện hành.
Bộ Di Trú Úc hủy visa của Djokovic với lý do là sự hiện diện của anh tại quốc gia này có thể “nguy hiểm cho sức khỏe của người dân” và “có thể cản trở chiến dịch khuyến khích chích vaccine tại đây.”
Tại Serbia, Tổng Thống Aleksandar Vucic nói vụ trục xuất Djokovic là “một màn kịch đầy dối trá.”
“Họ nghĩ là họ có thể làm xấu hổ Djokovic trong 10 ngày qua, nhưng thực ra họ làm chính họ xấu hổ. Nếu nói rằng một người không chích vaccine là không có quyền nhập cảnh, thì Novak đã không đến hoặc chích vaccine rồi mới đến,” ông Vucic nói với báo giới.

Vị tổng thống nói Djokovic có nói với ông rằng anh “rất mong gặp ông ở Serbia, trở lại quê hương, nơi mà anh luôn được hân hoan chào đón.”
Ban đầu, visa của Djokovic bị hủy vào ngày 6 Tháng Giêng tại phi trường Melbourne, vài giờ sau khi anh nhập cảnh để tham dự giải Australian Open.
Giới chức di trú hủy visa của tay vợt số 1 thế giới sau khi phát hiện anh không đủ tiêu chuẩn được “đặc cách” vì lý do y tế đối với người nước ngoài không chích vaccine.
Sau đó, anh bị tạm giam tại một nơi chờ trục xuất, nhưng một chánh án ra lệnh thả anh ra trong lúc anh khiếu nại.
Tuy nhiên, hôm Thứ Sáu, ông Alex Hawke, bộ trưởng Bộ Di Trú, ra lệnh tước visa anh lần nữa vì cho rằng anh khai báo không trung thực về thời gian trước khi vào Úc.
Luật sư của Djokovic liền kháng án, và phiên tòa được xử hôm Chủ Nhật với kết quả là quyết định của ông Hawke được giữ nguyên.
Trước giải Australian Open, sẽ khai mạc vào Thứ Hai, 17 Tháng Giêng, Djokovic bị COVID-19, nhưng đã khỏi.
Trước khi đến Úc năm nay, Novak Djokovic vô địch giải Australian Open chín lần, nhiều nhất thế giới, và thắng 20 giải Grand Slam, tương đương thành tích của tay vợt Roger Federer (Thụy Sĩ) và tay vợt Rafael Nadal (Tây Ban Nha). (Đ.D.)



























































































