Trung Quốc rầm rộ đưa 39 chiến đấu cơ khiêu khích Đài Loan

ĐÀI BẮC, Đài Loan (NV) – Trung Quốc hôm Chủ Nhật, ngày 23 Tháng Giêng, đưa 39 chiến đấu cơ đến Đài Loan, thực hiện đợt bay khiêu khích lớn nhất của nước này trong năm mới, tiếp nối các hành động quân sự nhằm gây áp lực trong thời gian qua, theo AP.

Đội hình Trung Quốc đêm hôm 23 Tháng Giêng gồm 24 chiến đấu cơ J-16 và 10 chiến đấu cơ J-10, cùng các máy bay hỗ trợ khác và máy bay tác chiến điện tử, theo Bộ Quốc Phòng Đài Loan.

Chiến đấu cơ F16 của Đài Loan cất cánh từ căn cứ Chiayi. (Hình minh họa: Sam Yeh/AFP via Getty Images)

Quân đội Đài Loan cho biết lực lượng không quân của họ đã nhanh chóng điều động các chiến đấu cơ lên nghênh cản và cũng theo dõi máy bay của Trung Quốc trên hệ thống radar phòng không.

Đài Loan và Trung Quốc chia cắt sau cuộc nội chiến vào năm 1949, nhưng đến nay Trung Quốc vẫn tuyên bố hòn đảo này thuộc chủ quyền lãnh thổ của mình.

Bắc Kinh phản đối bất kỳ hành động nào xác định Đài Loan là một quốc gia có chủ quyền. Nước này cũng sử dụng nhiều biện pháp ngoại giao và quân sự để cô lập và đe dọa Đài Loan.

Quân đội Mỹ trong khi đó cho biết hai hải đội hàng không mẫu hạm, do hai chiếc USS Carl Vinson và USS Abraham Lincoln chỉ huy, đã vào Biển Đông vào ngày 23 Tháng Giêng. Hai hải đội này sẽ có các cuộc thao dượt chống tàu ngầm, tác chiến trên không và thử nghiệm khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Chiến đấu cơ F-16 của Đài Loan trở về căn cứ Hualien sau một phi vụ. (Hình minh họa: Sam Yeh/AFP via Getty Images)

Trong gần hai năm qua, Trung Quốc liên tục đưa chiến đấu cơ hướng đến gần Đài Loan. Đợt lớn nhất là vào Tháng Mười năm ngoái, với 56 chiếc được đưa tới chỉ trong một ngày.

Hoạt động này thường diễn ra trong vùng không phận phía Tây Nam Đài Loan và ở trong khu vực vùng nhận dạng phòng không (ADIZ).

Căng thẳng giữa Trung Quốc và Đài Loan bắt đầu leo thang sau khi bà Thái Anh Văn (Tsai Ing-wen) được bầu làm tổng thống Đài Loan năm 2016. Người tiền nhiệm của bà Thái theo chính sách thân Trung Quốc và đồng ý với quan điểm của Bắc Kinh rằng Đài Loan thuộc một phần lãnh thổ Trung Quốc. (V.Giang) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT