Thủ tướng Canada rời tư dinh, né làn sóng biểu tình ở Ottawa

OTTAWA, Canada (NV) – Ông Justin Trudeau, thủ tướng Canada, và gia đình hôm Thứ Bảy, 29 Tháng Giêng, đã phải rời Rideau Cottage để di chuyển đến một địa điểm bí mật, trong khi hàng ngàn tài xế xe vận tải kéo về tràn ngập đường phố Ottawa để biểu tình phản đối các hạn chế COVID-19, theo UPI.

Quyết định trên được đưa ra sau khi giới chức an ninh Quốc Hội Canada cảnh báo người biểu tình có thể tìm đến nhà của giới chính trị gia, theo tin của CBC.

Tài xế xe vận tải và người ủng hộ kéo về khu vực Quốc Hội ở Ottawa, Canada. (Hình: Dave Chan/AFP via Getty Images)

Trong một thông báo, văn phòng thủ tướng nói với tờ Ottawa Citizen rằng ông Trudeau sẽ tiếp tục “cách ly trong vùng thủ đô quốc gia và làm việc từ xa.”

“Chúng tôi đã tham khảo ý kiến của  cơ quan y tế cộng đồng Ottawa về các cách tiếp xúc thích hợp. Như thường lệ, chúng tôi không đưa ra bình luận về vấn đề an ninh”, cũng theo bản thông báo.

Ông Trudeau hiện đang phải tự cách ly sau khi tiếp xúc với người nhiễm COVID-19.

Cuộc biểu tình diễn ra sau khi Canada hồi Tháng Giêng yêu cầu tất cả tài xế xe vận tải nhập cảnh vào Canada từ Mỹ phải được chích vaccine đầy đủ hoặc chịu cách ly trong 14 ngày.

Người biểu tình đe dọa sẽ kéo đến nhà của các chính trị gia. (Hình: Lars Hagberg/ AFP via Getty Images)

Do đó, một số tài xế xe vận tải đòi ông Trudeau từ bỏ các biện pháp y tế công cộng cùng với quy định chích ngừa.

Tuy nhiên, ông Trudeau cho rằng cuộc biểu tình là chỉ là “phần nhỏ” và không phản ánh ý kiến của số đông người dân Canada.

Cuộc biểu tình “Freedom Convoy” (Đoàn Xe Tự Do) khởi sự ở British Columbia nhưng nhiều đoàn xe cũng xuất phát từ phía Đông Ottawa. Cảnh sát ước tính có khoảng 10,000 người biểu tình sẽ đổ về thành phố cho đến cuối ngày.

Thủ Tướng Canada Justin Trudeau tại Rideau Cottage. (Hình minh họa: Lars Hagberg/AFP via Getty Images)

Trong suốt cuộc biểu tình, cảnh sát luôn đề phòng tình trạng bạo động có thể xảy ra, và họ đã giải tán những chiếc xe đậu tại Đài Tưởng Niệm Tử Sĩ Quốc Gia (National War Memorial) của thành phố, theo Ottawa Citizen.

Ông Lawrence MacAulay, bộ trưởng Bộ Cựu Chiến Binh, viết trên Twitter rằng việc coi đài tưởng niệm “như một bãi đậu xe” là “không thể chấp nhận được.”

“Mọi người đều có quyền biểu tình, và có rất nhiều nơi chốn khác để làm việc đó ở Ottawa,” ông nói.

Ba trong số năm cây cầu dẫn vào thành phố đã bị đóng cửa khi những người biểu tình bắt đầu tràn vào khu trụ sở Quốc hội, khiến giao thông trong nơi này bị trì trệ. (V.Giang) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT