Dân Hà Nội dự lễ cầu an Rằm Tháng Giêng qua online vì COVID-19

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Dịch COVID-19 đã buộc chùa Phúc Khánh tổ chức lễ cầu an hàng năm theo hình thức trực tuyến (online) và giới hạn tối đa người vào trong chùa.

Theo VietNamNet, “Tối 14 Tháng Hai (tức 14 Tháng Giêng âm lịch), chùa Phúc Khánh (quận Đống Đa, Hà Nội) tổ chức đại lễ cầu an trực tuyến. Đây là năm thứ hai nhà chùa tổ chức đại lễ cầu an theo hình thức này.”

Một ít tín đồ, ngồi cách xa nhau để phòng dịch trong chùa Phúc Khánh, Hà Nội ngày 14 Tháng Hai, 2022. (Hình: VietNamNet)

VietNamNet nói: “Các vị sư ngồi ở chính điện đọc kinh cầu nguyện, máy quay ghi lại hình ảnh và phát trực tiếp trên trang Facebook ‘Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại Hà Nội,’ ‘Khuông Việt Online’ và ‘Tổ Đình Phúc Khánh.’”

Vì tình hình đại dịch COVID-19 đang xảy ra nghiêm trọng tại Hà Nội, chùa hạn chế tối đa Phật tử vào bên trong. Cho nên “sớ của các gia đình đã được đăng ký bằng cả hình thức trực tiếp và trực tuyến được dâng lên chính điện.”

Những năm trước, vào dịp này, tại chùa Phúc Khánh, hàng ngàn người vòng trong vòng ngoài, thậm chí kéo dài trên phố Tây Sơn để cầu xin, khấn vái. Nhưng năm nay, một số người đứng trên phố nhìn vào màn hình trên điện thoại cầm tay để theo dõi lễ cầu an trong chùa Phúc Khánh.

Ngoài đường cũng chỉ có ít người hướng về chùa Phúc Khánh cầu xin chiều 14 Tháng Hai, 2022. (Hình: VietNamNet)

Chùa Phúc Khánh còn có tên chùa Sở là một ngôi chùa cổ được xây dựng từ thời Hậu Lê.

Giai đoạn đầu, chùa này là cơ sở đào tạo tăng sĩ cho Phật Giáo. Chùa từng bị hỏa hoạn và được trùng tu nhiều lần ở cả hai thế kỷ 19 và 20. Trước đây, chùa là một trong những chùa có đông đảo Phật tử viếng thăm, dâng cúng, cầu nguyện, đặc biệt vào dịp Lễ Nguyên Tiêu tức Rằm Tháng Giêng.

Ngày 14 Tháng Hai âm lịch năm 2017, hàng ngàn người chen chúc không những bên trong chùa Phúc Khánh mà ra tận ngoài đường khi chưa xảy ra dịch COVID-19. (Hình: VOV)

Theo truyền thống, nguồn gốc từ Trung Quốc, ngày Rằm Tháng Giêng là dịp dân chúng tới chùa cúng sao giải hạn, cầu an dù không thấy đề cập trong kinh sách nhà Phật. Tục ngữ có câu “lễ Phật quanh năm không bằng Rằm Tháng Giêng.”

Các chùa thường tụng kinh Dược Sư và khuyên Phật tử cùng tụng niệm, hồi hướng công đức để thế giới được bằng an. (TN) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT