SACRAMENTO, California (NV) – Ông Gavin Newsom, thống đốc California, hôm Thứ Năm, 17 Tháng Hai, thông báo kế hoạch ngăn ngừa và phản ứng nhanh với các đợt bùng phát dịch, thay vì là các quy định bắt buộc đeo khẩu trang và ngừng hoạt động kinh doanh, khiến tiểu bang này trở thành nơi đầu tiên coi COVID-19 là “bệnh đặc hiệu” (endemic), có tính cách địa phương, chứ không còn là đại dịch, theo bản tin hãng thông tấn AP.
“Chúng tôi đang chuyển từ giai đoạn đối phó với khủng hoảng sang giai đoạn cố gắng chung sống với loại virus này,” ông nói trong cuộc họp báo ở thành phố Fontana, nằm về phía Đông Los Angeles.

Một căn bệnh chuyển sang giai đoạn “bệnh đặc hiệu” khi virus vẫn tồn tại trong cộng đồng nhưng trong tầm kiểm soát do khả năng miễn dịch đã được hình thành.
Tuy nhiên ông Newsom, vị thống đốc thuộc đảng Dân Chủ, cho rằng sẽ không có bước chuyển biến dứt khoát về loại bỏ các biện pháp ngăn ngừa đối với COVID-19. Điều này có vẻ trái ngược với quyết định trước đó của ông, cho phép loại bỏ khẩu trang ở không gian trong nhà hay thông báo vào ngày 28 Tháng Hai tới sắp về thời gian cụ thể mà học sinh có thể ngừng đeo khẩu trang.
Ngoaì ra, hàng chục lệnh khẩn cấp còn lại cũng chưa được loại bỏ ngay lập tức. Ông Newsom đã đưa ra hàng loạt quy định phòng dịch sau khi áp đặt lệnh “đóng cửa ở trong nhà” toàn tiểu bang đầu tiên ở Mỹ vào Tháng Ba, 2020.
“Đại dịch COVID-19 sẽ không có một kết thúc xác định rõ ràng. Sẽ không có lằn ranh chỉ mức đến,” ông Newsom nói.
Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) tuyên bố COVID-19 bùng phát thành đại dịch vào ngày 11 Tháng Ba, 2020. Giờ đây, với sự suy giảm số ca nhiễm biến thể Omicron ở nhiều nơi trên thế giới, một số quốc gia đã bắt đầu lập kế hoạch cho giai đoạn bệnh đặc hiệu, song không có tiểu bang nào thực hiện biện pháp như ông Newsom cũng như đưa ra kế hoạch chi tiết như vậy.
Thành viên đảng Cộng Hòa thường xuyên chỉ trích cách ông Newsom ứng phó với dịch bệnh và nhanh chóng chê bai nỗ lực mới đây của ông. Bà Jessica Millan Patterson, chủ tịch đảng Cộng Hòa tại tiểu bang, gọi thông báo của ông là “những lời vô nghĩa,” đồng thời lặp lại lời kêu gọi ông “chấm dứt tình trạng khẩn cấp và dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang ở trường học.”
Kế hoạch của ông Newsom đặt ra các mục tiêu cụ thể, chẳng hạn như dự trữ 75 triệu khẩu trang, thiết lập cơ sở hạ tầng để cung cấp 200,000 lượt chích ngừa và 500,000 lượt xét nghiệm mỗi ngày trong trường hợp bùng dịch và bổ sung thêm 3,000 nhân viên y tế trong vòng ba tuần tại khu vực có dịch bệnh.
Chính quyền ông Newsom đã nghĩ ra một từ viết tắt bao hàm những yếu tố chính của phương pháp đối phó mới: SMARTER. Đây là viết tắt của Shots (Chích Ngừa), Masks (Khẩu Trang), Awareness (Cảnh Giác), Ready (Sẵn Sàng), Testing (Xét Nghiệm), Education (Giáo Dục) và Rx (Hệ Thống Chữa Bệnh Tốt Hơn). (V.Giang) [qd]




































































