Nhiều ‘ứng viên giáo sư’ ở Việt Nam công bố ‘nghiên cứu’ trên tạp chí dỏm

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Để được phong hàm “giáo sư” đại học, nhiều ông đã khoe thành tích với những bài viết nghiên cứu trên tác tạp chí dỏm ở nước ngoài.

Được phong hàm phó giáo sư hay giáo sư giảng dạy tại đại học, các ông bà tiến sĩ tại Việt Nam buộc phải thực hiện ít nhất hai (2) “nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở hoặc một (1) nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cao hơn”. Bên cạnh đó là hướng dẫn hai sinh viên thạc sĩ hoặc một sinh viên ban tiến sĩ.

Nhiều “tiến sĩ” có bài viết trên các tạp chí “dỏm” để xin “đề bạt” chức danh giáo sư. (Hình minh họa: VNN)

Tuần lễ cuối Tháng Hai này, “Hội đồng giáo sư Nhà nước” CSVN sẽ họp để cứu xét công nhận những người đủ tiêu chuẩn để được công nhận “chức danh phó giáo sư, giáo sư năm 2021” theo thông lệ hàng năm.

Theo một thông tư của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo CSVN năm 2020, một trong những tiêu chuẩn ứng viên để được cứu xét công nhận chức danh giáo sư phải là tác giả của “ít nhất 6 (sáu) bài báo khoa học là công trình nghiên cứu khoa học đã được công bố trên tạp chí khoa học có mã số chuẩn quốc tế ISSN”.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, giáo sư tại nhiều đại học Úc, hôm Chủ Nhật 20 Tháng Hai viết trên báo Giáo Dục Việt Nam: “Ở Việt Nam đã có nhiều nhà khoa học công bố trên các tập san dỏm. Chỉ cần xem qua vài tập san dỏm bên Ấn Độ sẽ thấy nhiều tác giả với các họ Việt Nam trên đó. Nếu tính cả các tập san dỏm ngoài Ấn Độ, tôi ước tính rằng đã có ít nhất 500 bài báo từ Việt Nam trên các tập san dỏm trong 10 năm qua.”

Được phong hàm phó giáo sư hay giáo sư ngoài việc được tăng lương còn kéo theo nhiều bổng lộc khác lớn hơn nhiều. Quà cáp hướng dẫn hay chấm luận văn cho sinh viên, được đề bạt các chức vụ trong đảng hay nhà nước.

Vì chức danh phó giáo sư hay giáo sư gắn liền với tương lai vật chất, nhiều người đã khai gian dối các công trình nghiên cứ khoa học, bị cáo buộc mấy năm gần đây.

Hiện tượng công bố công trình nghiên cứu “dỏm” trên tập san dỏm xảy ra lâu nay tại Việt Nam. Dư luận trong nước năm 2020 ồn ào khi thấy gần 40 ứng cử viên ngành y dược khai gian các công trình nghiên cứu để được phong hàm giáo sư.

Cũng hai năm trước, báo chí tại Việt Nam rộ lên tin về lò sản xuất tiến sĩ vừa nhanh vừa nhiều như gà đẻ trứng tại “Học Viện Khoa Học Xã hội”.

Theo tờ Lao Động ngày 8 Tháng Tám 2020, chỉ tính “từ ngày 1 Tháng Giêng 2015 đến 31 Tháng Mười Hai 2015, Học Viện Khoa Học Xã Hội đã cho ra lò 165 tiến sĩ”. Báo này làm con tính thì thấy cứ 1 ngày 3 giờ 55 phút thì cái “lò ấp tiến sĩ” tại cái “Viện” vừa kể ấp được một tiến sĩ.

Sinh viên tham dự một buổi giới thiệu giáo dục đại học Pháp ở Hà Nội. (Hình: HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images)

Khi thanh tra cái “Viện Khoa Học Xã Hội, người ta thấy có giáo sư hướng dẫn tới 44 sinh viên làm luận án ở ba ngành khác nhau, tức những cái không phải chuyên môn của giáo sư này. Trong những đòi hỏi để được công nhận chức danh phó giáo sư, giáo sư tại Việt Nam có quy định cả “tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp”.

Đó là chưa nói gì đến những người, chẳng cần học ngày nào và cũng không rành Anh ngữ, có bằng tiến sĩ mua từ vài trăm đô la đến một hai ngàn đô la từ các “lò đào tạo tiến sĩ” mà ở xứ này người ta gọ là “Diploma Mill” tức xưởng in bằng cấp. Một số người nắm giữ chức vụ cao trong guồng máy nhà nước CSVN bị tố cáo trên mặt báo có bằng tiến sĩ loại này.(TN) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT