COVID-19 tái bùng phát, nhiều tỉnh, thành hoãn cho học sinh trở lại trường

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Rất nhiều tỉnh, thành phố tại Việt Nam hoãn cho học sinh quay trở lại trường học trực tiếp vì đại dịch COVID-19 tái phát dữ dội.

Truyền thông tại Việt Nam dẫn thông tin từ Bộ Giáo Dục và Đào Tạo CSVN đưa tin, có 48 trên tổng số 63 tỉnh thành cho học sinh mầm non, với khoảng 1.8 triệu em, quay lại trường sau dịp nghỉ Tết. Tuy nhiên, vì tình hình đại dịch tái phát mạnh nên hiện đang có 15 tỉnh thành, gồm cả Hà Nội, hoãn quyết định cho học trực tiếp.

Một cô bé được mẹ giúp học trực tuyến ngay tại cửa hàng của gia đình ở Hà Nội. (Hình: Nhac Nguyen/AFP/Getty Images)

Theo báo Tuổi Trẻ, 54/63 tỉnh, thành cho học sinh tiểu học quay lại lớp với hơn 5.2 triệu học sinh nhưng bảy tỉnh, thành vẫn chưa cho học sinh đến lớp học trực tiếp. Với bậc trung học, mà nhiều em đã được chích ngừa nên có tới 60/63 tỉnh thành cho đi học trở lại với hơn 4.7 triệu học sinh. Chỉ có một tỉnh duy nhất là Lào Cai chưa cho học sinh trung học phổ thông học trực tiếp.

Nhìn chung, theo VNExpress, khoảng gần 3 triệu học sinh từ mẫu giáo đến trung học phải “dừng đến trường” vì tình hình dịch COVID-19 tại các địa phương tăng cao. Trong số đó, gần một nửa là các em của các trường mầm non.

Hiện số người lây nhiễm COVID-19 tại Việt Nam vẫn một ngày một nhiều hơn dù tỷ lệ người được chích ngừa dịch gia tăng nhanh chóng.

Theo Bộ Y Tế CSVN, ngày 21 Tháng Hai, có tới 46,861 người lây nhiễm COVID-19 nâng tổng số người lây nhiễm từ đầu mùa dịch đến nay thành 2,791,810 ca với 39,608 người thiệt mạng.

Nơi có số người lây nhiễm nhiều nhất liên tiếp những ngày gần đây vẫn là thủ đô Hà Nội với 5,477 ca.

Dù tình hình dịch bệnh lây nhiễm tăng nhanh, không thấy dấu hiệu cho thấy nhà cầm quyền CSVN phong tỏa để chống dịch như năm ngoái khi tỉ lệ người được chích ngừa còn thấp. Nhà cầm quyền trung ương bây giờ hô hào “vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa khôi phục, phát triển kinh tế.”

Tại một số nơi, dân chúng dùng các biện pháp dân dã để vừa phòng ngừa vừa tự chữa bệnh bên cạnh phương pháp Tây y.

Theo VietNamNet, dân Hà Nội “ồ ạt đặt mua gừng, sả, chanh về xông phòng ngừa COVID-19 khiến mặt hàng này tăng giá, nhiều nơi trong tình trạng cháy hàng” khi thấy tình hình lây nhiễm COVID-19 tại địa phương tăng kỷ lục.

Học sinh từ 12 tuổi đến 17 tuổi được chích ngừa COVID-19 ở Hà Nội. (Hình: Nhac Nguyen/AFP/Getty Images)

Một số người còn mua bồ kết để đốt hay xông hơi “khiến mặt hàng này lên cơn sốt.” VietNamNet cho hay: “Những ngày này bồ kết khô bất ngờ lên cơn sốt, được người dân đua nhau mua về xông nhà diệt khuẩn khiến giá mặt hàng này tăng gấp đôi ngày thường.” Không thấy có nghiên cứu khoa học nào chứng minh tác dụng diệt vi trùng, virus của bồ kết mà chỉ là tin tưởng dân gian.

Hiện tình hình dịch COVID-19 tăng nhanh trở lại tại Việt Nam đang ảnh hưởng nghiêm trọng lên mọi mặt của đời sống xã hội. Học sinh không được học trực tiếp tại trường với sự hướng dẫn, dạy dỗ của thầy cô sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sự thu nhận và phát triển kiến thức của các em. (TN) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT