MOSCOW, Nga (NV) – Thượng Viện Nga hôm Thứ Ba, 22 Tháng Hai, thông qua đạo luật cho phép ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, sử dụng quân đội bên ngoài lãnh thổ, một hành động có tính cách thủ tục và có thể nhằm chuẩn bị cho cuộc tấn công trực tiếp vào Ukraine. Phía chính phủ Mỹ nói cuộc xâm lăng của Nga đã khởi sự với việc Moscow đưa quân vào các khu vực tuyên bố ly khai ở phía Đông Ukraine.
Một số nhà lãnh đạo Châu Âu nói rằng quân Nga đã kéo vào khu vực do phiến quân ly khai kiểm soát ở vùng Đông Ukraine ngay sau khi ông Putin công nhận sự “độc lập” của các nơi này. Tuy nhiên hiện chưa rõ về quân số của Nga ở nơi đây, theo bản tin hãng thông tấn AP.

Ukraine và các quốc gia đồng minh Tây Âu trong thời gian qua nhiều lần cáo buộc rằng Moscow không chỉ trang bị và huấn luyện thành phần phiến quân ly khai mà còn có quân chiến đấu cạnh các tay súng này, điều mà Nga luôn bác bỏ.
Sau khi Thượng Viện Nga chính thức cho phép ông Putin sử dụng quân đội bên ngoài lãnh thổ, hợp thức hóa việc đưa quân vào khu vực Đông Ukraine, điện Kremlin loan báo ba điều kiện do ông Putin đưa ra để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay.
Các điều kiện đó là Kyiv phải công nhận chủ quyền của Nga tại Bán Đảo Crimea, nơi từng bị Nga tấn công rồi sát nhập năm 2014. Ukraine cũng phải từ bỏ ý muốn gia nhập NATO và giải giới một phần quân lực của mình.
Các quốc gia Tây phương coi việc sát nhập Crimea là vi phạm luật quốc tế và trước đây cũng hoàn toàn bác bỏ việc cấm không cho Ukraine gia nhập NATO.
Khi trả lời câu hỏi của báo chí rằng ông đã có gởi lính tới Ukraine hay không và lực lượng này sẽ tiến sâu tới đâu, ông Putin trả lời lửng lơ rằng: “Chưa hề tuyên bố sẽ đưa quân đến ngay lúc này” và cũng “không thể tiên đoán được vì còn tùy thuộc tình hình tại chỗ.” (V.Giang) [qd]




































































