Facebooker ở Czech bị tố dọa bắn giám đốc Công An tỉnh Quảng Ngãi

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Truyền thông Việt Nam đưa tin một người ở nước ngoài dọa bắn giám đốc Công An tỉnh Quảng Ngãi trên trang Facebook cá nhân.

“Công An tỉnh Quảng Ngãi đã xác minh được chủ tài khoản Facebook Thái Hoàng có bài đăng với nội dung dọa bắn giám đốc Công An tỉnh Quảng Ngãi và đe dọa lực lượng công an nhân dân,” báo Tuổi Trẻ hôm Thứ Ba, 22 Tháng Hai, viết như vậy và nói “Chủ tài khoản Facebook này tên Trần Quang Thái.”

Hàng triệu người tại Việt Nam lên mạng Facebook mỗi ngày, tạo mối lợi quảng cáo khổng lồ cho ông chủ Mark Zuckerberg. (Hình: Hoàng Đình Nam/AFP/Getty Images)

Ông Thái thấy được mô tả là năm nay 34 tuổi trước đây sống ở thôn Mỹ Thạnh Đông, xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Ông đã theo vợ đi định cư ở nước ngoài từ năm 2020 và hiện sống ở Czech.

Nguyên nhân ông Thái dọa bắn giám đốc Công An tỉnh Quảng Ngãi, tờ Tuổi Trẻ nói, vì việc công an tỉnh này bắt ông Lê Văn Quân, 33 tuổi, người xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, hồi Tháng Mười năm ngoái. Ông Quân bị bắt với cáo buộc “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm” chống Hà Nội, qua những bài viết, thông tin trên mạng xã hội.

Sau khi ông Quân bị bắt thì Facebooker Thái Hoàng viết trên trang cá nhân các bài đe dọa công an tỉnh và cá nhân giám đốc Công An tỉnh Quảng Ngãi. Theo báo trên, trước kia khi còn ở Việt Nam, ông Trần Quang Thái từng được người khác “lôi kéo” tham gia tổ chức “Triều Đại Việt” chống lại chế độ.

Hầu hết những người tham gia vận động dân chủ hóa Việt Nam đều dùng các mạng xã hội để thông tin hay bình luận về các vấn đề xã hội. Với những nước dân chủ thật sự thì đây là chuyện bình thường, nhưng tại nước CSVN “dân chủ gấp vạn lần tư bản” thì đều bị quy chụp tội “hoạt động lật đổ” hay “tuyên truyền chống nhà nước…” để bị bỏ tù.

Tổ chức Triều Đại Việt có trụ sở ở Canada bị nhà cầm quyền CSVN xếp vào loại các tổ chức “khủng bố.” Hai năm trước, một số thành viên của họ đã bị kết án tổng cộng gần 200 năm tù vì làm bom tự chế và cho nổ ở ba địa điểm khác nhau tại Việt Nam, gồm trụ sở Công An tỉnh Hậu Giang; trụ sở Công An phường 12, quận Tân Bình, Sài Gòn; và tại một cột điện ở tỉnh Kiên Giang.

Ông Trần Quang Thái không những bị công an CSVN cáo buộc dọa bắn giám đốc Công An tỉnh Quảng Ngãi, mà còn bị cho là lập thêm một số trang mạng khác nhau để “chống phá” nhà cầm quyền CSVN trên mạng xã hội.

Mạng xã hội Facebook bị cáo buộc là đã ngăn chặn hay xóa bỏ nhiều bài viết hoặc trang cá nhân của giới bất đồng chính kiến tại Việt Nam theo áp lực của nhà cầm quyền.

Báo Washington Post hồi Tháng Mười, 2021, thuật theo sự tiết lộ của một nhân viên cấp cao tại Facebook nói rằng việc xóa hay khóa trang cá nhân của giới bất đồng chính kiến tại Việt Nam do chính ông Mark Zuckerberg, tổng giám đốc, quyết định vì không muốn mất nguồn lợi quảng cáo tới cả tỷ đô la tại thị trường này. (TN) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT