HÀ GIANG, Việt Nam (NV) – Trước tình trạng thiếu nhân công trầm trọng, các công ty tại Việt Nam đang phải về các vùng xa, bản làng để tuyển người cho các nhà máy, đặc biệt là cho các nhà máy ở Bình Dương, Đồng Nai, Sài Gòn.
Theo báo VNExpress hôm Thứ Năm, 24 Tháng Hai, sau Tết, trung tâm Dịch Vụ Việc Làm tỉnh Hà Giang giới thiệu cho công ty Gỗ Hoàng Thông (Bình Dương) gần 500 công nhân, với tiền lương mỗi tháng trên 10 triệu đồng (khoảng $440). Vào tối 10 Tháng Hai, toàn bộ lao động được đón về trung tâm, có xe đưa xuống Hà Nội, sau đó vào miền Nam bằng máy bay. Nhà máy chuẩn bị sẵn chỗ ở để lao động mới không phải tìm nhà trọ, nhanh chóng bắt tay vào việc.

Việc tuyển mộ này cũng không dễ dàng và đòi hỏi nhiều thuyết phục để người dân bằng lòng đi xa làm việc.
Ông Bùi Văn Lựa, giám đốc trung tâm Dịch Vụ Việc Làm tỉnh Hà Giang, nói để có đủ số lao động theo yêu cầu của doanh nghiệp, từ trước Tết cán bộ của trung tâm đã xuống các thôn bản, đến tận nhà “cùng ăn cơm, uống chén rượu” nói chuyện với người dân. Để dễ hình dung, nhân viên tư vấn đưa ra các ví dụ người trong bản, bà con thân quen đi làm công ty, có tiền gửi về gia đình, cuộc sống vợ con không còn vất vả.
“Với người đồng bào, văn bản hành chính, thông báo việc làm không có ý nghĩa. Anh em phải nương theo phong tục, tập quán của bà con,” ông Lựa cho hay.
Với lao động đồng ý đi làm, cán bộ của trung tâm Dịch Vụ Việc Làm tỉnh Hà Giang còn chỉ cách chi tiêu, để dành tiền; ở nhà trọ chú ý đề phòng trộm cắp, khóa cửa cẩn thận. Các trường hợp vào miền Nam được dặn thức ăn trong đó thường nêm nhiều đường nên ngọt hơn, nhưng “yên tâm từ từ sẽ quen.” Trước khi khởi hành, mỗi người nhận một tờ giấy ghi các số điện thoại của nhân viên trung tâm, đề phòng gặp khó khăn về giao tiếp, sinh hoạt gọi về để được trợ giúp, bản tin của VNExpress cho biết.
Theo ông Lựa, ngoài Bình Dương, đơn vị còn phối hợp đưa lao động đến các nhà máy ở Đồng Nai, một số tỉnh phía Bắc. Trước đây, để tìm được doanh nghiệp có lương, thưởng tốt, chăm sóc chu đáo cho công nhân, nhân viên trung tâm phải đến tận nơi tìm hiểu, tốn nhiều chi phí. Mấy năm qua, các nhà máy ở địa phương thiếu hụt lao động liên hệ trực tiếp đơn vị để phối hợp tìm nguồn.
Danh sách nhà máy cần lao động khá dài nhưng phía Hà Giang ưu tiên các nhà máy có sẵn chỗ ăn ở, bảo đảm thu nhập mỗi tháng 9 đến 15 triệu đồng ($395 đến $650), đặc biệt nhân viên điều hành phải nói năng nhẹ nhàng. Trung tâm dịch vụ việc làm ở các tỉnh sẽ thẩm định doanh nghiệp có phúc lợi tốt, đề xuất cho địa phương phối hợp tìm nguồn. Người lao động sau khi tuyển thấy thoải mái, được chăm sóc tốt sẽ giới thiệu bà con đi làm.

Tương tự, hôm 14 Tháng Hai, trung tâm Dịch Vụ Việc Làm tỉnh Kon Tum đã khởi hành chuyến xe đầu tiên đưa gần 40 lao động xuống một nhà máy ở Bình Dương làm việc. Trước khi xuất phát, nhân viên của trung tâm dành gần một ngày để giải đáp tất cả thắc mắc của công nhân mới. Họ được hướng dẫn dùng mạng xã hội, lập nhóm chát để trao đổi khi đến nơi mới. Ở những tháng lương đầu tiên, nhà máy sẽ gửi thông tin lên nhóm để trung tâm theo dõi tình trạng việc làm của người lao động, đảm bảo thu nhập như thỏa thuận.
Bà Nguyễn Thị Nga, giám đốc trung tâm Dịch Vụ Việc Làm tỉnh Kon Tum, cho biết buổi tư vấn trước khi lên đường là cuộc nói chuyện thứ ba. Hai lần trước, cán bộ xuống trực tiếp dưới xã, tư vấn ở các phiên giao dịch việc làm lưu động hoặc tư vấn qua điện thoại, đến tận nhà của lao động để chia sẻ thông tin công việc, lương, thưởng, bảo hiểm xã hội…
Hà Giang, Kon Tum là hai trong số 10 địa phương phối hợp trung tâm Dịch Vụ Việc Làm Bình Dương cung ứng lao động cho các nhà máy. Ông Nguyễn Thanh Phương, phó giám đốc trung tâm, cho biết các năm trước, thông qua cách này mỗi năm các tỉnh đưa lên 5,000 tới 10,000 người, góp phần giảm áp lực thiếu hụt nhân công ở các doanh nghiệp. Ngay sau Tết, các tỉnh cũng nhanh chóng hỗ trợ cho các nhà máy.
Theo số liệu của Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai, quý 1 năm nay, các doanh nghiệp trên địa bàn có nhu cầu tuyển mới khoảng 150,000 lao động, đứng đầu là các ngành dệt may, da giày, chế biến sản phẩm gỗ, thủy sản… (V.Giang) [qd]




































































