BẾN TRE, Việt Nam (NV) – Nhiều tỉnh ở miền Tây Việt Nam đang có biện pháp súc xả hồ chứa ngay từ bây giờ, đắp đập thép tạm trữ nước ngọt và ngay cả xuống giống sớm hơn để né hạn mặn, theo bản tin của VNExpress hôm Thứ Tư, 23 Tháng Hai.
Hiện nay, nước mặn đã xâm nhập đồng ruộng ở Bến Tre. Ông Lê Văn Hảo (70 tuổi, xã Phước Ngãi, huyện Ba Tri) nhà ở sát hồ trữ nước ngọt Kênh Lấp, có trữ lượng gần một triệu m3, cho hay những năm trước, hạn mặn gay gắt, có lúc hồ cạn trơ đáy. Nước mưa dự trữ trong các bể xi măng cũng hết, gia đình ông chín người thiếu nước ngọt, phải mua với giá 60,000 đồng (khoảng $2.6) mỗi m3.

“Năm nay tôi chủ động xây thêm 8 hồ trữ nước, tổng cộng hơn 10 m3 nên đỡ lo không có nước xài,” báo VNExpress dẫn lời ông Hảo.
Đại diện đơn vị quản lý hồ Kênh Lấp cho hay, do lượng muối còn tích tụ dưới đáy hồ nên mỗi năm đều phải súc xả để giảm dần độ mặn. Rút kinh nghiệm từ những năm trước, từ Tháng Mười năm ngoái khi nước sông còn ngọt, hồ được súc xả để trữ nước.
“Hiện nhà máy vẫn lấy nước xử lý từ các kênh nội đồng gần đó, còn nước trong hồ có độ mặn 0.65 phần ngàn đảm bảo cho sinh hoạt để dành dùng cho cao điểm mùa hạn mặn,” đại diện đơn vị quản lý hồ nói.
Hồ Kênh Lấp có tổng kinh phí đầu tư 85 tỷ đồng (khoảng $3.7 triệu), sử dụng đã ba năm, dài gần 5 km, rộng 40-100 mét, sâu 2 mét, đủ sức phục vụ cho khoảng 200,000 người tại 24 xã, thị trấn trên địa bàn. Đây là hồ chứa nước ngọt nhân tạo lớn nhất miền Tây.

TrungTtâm Dự Báo Khí Tượng-Thủy Văn Bến Tre cho biết, từ nay đến đầu Tháng Ba, xâm nhập mặn có thể tăng so với những tuần trước, nhưng thấp hơn cùng kỳ năm ngoái. Trên sông Hàm Luông, độ mặn 1-4 phần ngàn (ppt) có thể xâm nhập đến huyện Châu Thành, cách cửa sông 51-61 km. Trên sông Cổ Chiên, độ mặn 1-4 phần ngàn có thể xâm nhập đến Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, cách cửa sông 42-52 km.
Tại Tiền Giang, ông Nguyễn Đức Thịnh, phó chi cục Thủy Lợi và Phòng Chống Lụt Bão, Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh, cho hay xâm nhập mặn trên sông Tiền đến sớm, sâu vào nội đồng hơn so với nhiều năm trước, nhưng muộn hơn, tương đương và cao hơn một ít so với mùa khô năm trước. Độ mặn 0.82 phần ngàn hiện vào đến thành phố Mỹ Tho. (V.Giang) [qd]










