Trung Quốc tập trận để che giấu máy bay quân sự rớt ở Biển Đông

ĐÀI BẮC, Đài Loan (NV) – Cơ Quan An Ninh Quốc Gia Đài Loan (NSB) vừa xác nhận nguồn tin do một nhà báo ở Việt Nam đưa ra rằng một phi cơ quân sự Trung Quốc rớt ở Biển Đông hồi đầu tháng này, theo báo Taiwan News hôm Thứ Năm, 10 Tháng Ba.

Tổng giám đốc NSB, ông Chen Ming-tong, hôm Thứ Năm chính thức xác nhận là một phi cơ của không quân Trung Quốc rớt tại Biển Đông vào ngày 1 Tháng Ba ở khu vực ngoài khơi bờ biển Việt Nam.

Phi cơ Y-8 của Trung Quốc. (Hình: Handout)

Hôm 6 Tháng Ba, một nhà báo ở Việt Nam, ông Đặng Duẩn (Duan Dang), dựa theo các “nguồn tin riêng,” loan tin trên Twitter rằng một phi cơ trinh sát biển loại Y-8 của Trung Quốc bị mất tích khi bay trong khu vực ở về phía Tây Nam của Sanya (Tam Á), thuộc tỉnh Hải Nam hôm 1 Tháng Ba.

Theo báo Taiwan News, ông Đặng Duẩn từng làm việc cho tờ Thanh Niên, chuyên về thời sự thế giới, trước khi rời khỏi tờ báo này vào năm 2018.

Nguồn tin của ông Duẩn nói rằng ngay sau đó phía Trung Quốc mở cuộc tìm kiếm cứu nạn và tìm cách che giấu sự kiện này bằng việc loan báo về cuộc tập trận diễn ra từ ngày 4 đến 15 Tháng Ba.

Cục Hải Sự của tỉnh đảo Hải Nam, cuộc tập trận diễn ra trên vùng biển giữa đảo Hải Nam và miền Trung Việt Nam. Khoảng cách theo đường chim bay từ điểm cực Nam của đảo Hải Nam, thành phố Tam Á, tới thành phố Huế của Việt Nam khoảng 283km (174 dặm).

Chính quyền Trung Quốc không xác nhận là trinh sát cơ của họ bị rớt. Tuy nhiên, giới truyền thông Đài Loan nêu lên sự kiện là có sự sút giảm bất ngờ trong các chuyến bay Y-8 qua khu vực nhận diện phòng không (ADIZ) qua eo biển Đài Loan và không thấy có chuyến bay nào từ ngày 2 tới ngày 7 Tháng Ba.

Bản tin của ông Đặng Duẩn. (Hình: Duan Dang via Twitter)

Nhà nghiên cứu Chang Ching trong cơ quan nghiên cứu Taiwan Society for Strategic Studies ở Đài Loan, hôm 7 Tháng Ba lên tiếng bác bỏ bản tin của ông Duẩn, cho rằng đây là sự “phi lý,” nói rằng trước đây quân đội Trung Quốc thường rất cởi mở và nếu có việc rớt phi cơ thì cũng sẽ không tìm cách che giấu.

Thế nhưng, trong cuộc điều trần trước ủy ban Ngoại Giao và Quốc Phòng của quốc hội Đài Loan hôm Thứ Năm, ông Chen xác nhận một phi cơ quân sự Trung Quốc rớt ở Biển Đông đầu Tháng Ba.

Theo ông Chen, Trung Quốc đưa ra khu vực giới hạn trong vùng biển xảy ra nơi phi cơ rớt để cứu nạn và che giấu bằng cách loan báo “tập trận.”

Ngày 6 Tháng Ba, ông Đặng Duẩn loan báo việc chiến đấu cơ Y-8 của Trung Quốc mất tích nhưng mãi đến 10 Tháng Ba (bốn ngày sau) truyền thông tại Việt Nam mới đồng loạt loan tin nhưng đều trích dẫn nguồn tin từ phía Đài Loan mà không nhắc gì đến việc ông Duẩn công bố trước đó.

Tương tự, cũng chỉ một ngày sau khi ông Đặng Duẩn loan báo về chiếc Y-8 của Trung Quốc, hôm 7 Tháng Ba, bà Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam chỉ “đề nghị Trung Quốc tôn trọng và không vi phạm vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, không có hành động làm phức tạp tình hình, qua đó góp phần duy trì hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực Biển Đông,” mà không đề cập gì đến sự kiện phi cơ Trung Quốc rớt ở Biển Đông. (V.Giang) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT