ROME, Ý (NV) — Liên Hiệp Quốc hôm Thứ Sáu, ngày 11 Tháng Ba, cảnh báo an ninh lương thực của các nước nghèo ở Bắc Phi, Châu Á và Trung Đông, vốn phụ thuộc nhiều vào nguồn nhập cảng lúa mì, có nguy cơ bị đe dọa đáng kể do cuộc tấn công của Nga vào Ukraine, theo AP.
Ukraine và Nga, quốc gia đang bị trừng phạt kinh tế nặng nề vì xâm lăng nước láng giềng, chiếm 1/3 sản lượng ngũ cốc xuất cảng toàn cầu.

Trước tương lai bất định của cuộc giao tranh, ông Qu Dongyu, tổng giám đốc Tổ Chức Lương Thực Và Nông Nghiệp UN (FAO) cảnh báo “sự gián đoạn hoạt động nông nghiệp của hai nhà xuất cảng loại lương thực chính yếu này có thể khiến tình trạng bất ổn định lương thực trên toàn cầu leo thang trầm trọng, trong khi giá thực phẩm và chi phí sản xuất quốc tế đã cao và dễ bị ảnh hưởng.”
Ông cũng lưu ý Nga là nước sản xuất phân bón hàng đầu và ure, thành phần chính của mặt hàng này, đã tăng giá hơn ba lần trong 12 tháng qua.
Ngoài ra, lúa mì ở Ukraine cũng khó có thể bảo đảm thu hoạch được vào Tháng Sáu tới vì “lượng người dân rời đi trong cuộc chiến đã làm giảm số lao động nông nghiệp và công nhân. Việc gặt lúa mì các cánh đồng sẽ rất khó khăn,” ông Qu nhận định.
Các cảng của Ukraine trên Biển Đen đã bị đóng cửa và trong tuần này, chính phủ đã cấm xuất cảng lúa mì, yến mạch, hạt kê, kiều mạch cùng một số sản phẩm thực phẩm khác để tránh gây ra khủng hoảng lương thực trong nước.
Lệnh cấm không áp dụng đối với mặt hàng xuất cảng bắp và dầu hướng dương chính trên toàn cầu của Ukraine. Trong khi đó, Nga cung cấp 52% lượng dầu hướng dương xuất cảng và chiếm 19% nguồn cung cấp lúa mạch, 14% lúa mì và 4% bắp toàn thế giới.
Ông Qu cho hay Mỹ, Argentina và các quốc gia sản xuất lúa mì khác có khả năng sẽ hạn chế xuất cảng để bảo đảm nguồn cung cấp trong nước.
Bên cạnh đó, những nước như Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Bangladesh và Iran, với 60% số lúa mì được mua từ Nga và Ukraine, dự báo sẽ tăng cường nhập cảng. Điều này có thể tăng thêm gánh nặng cho những nước kém phát triển hơn, điển hình là Lebanon, Tunisia, Yemen, Libya và Pakistan.
Tại Libya, nơi cuộc nội chiến đã diễn ra trong nhiều năm, việc tăng giá lương thực thực phẩm gần đây khiến người dân lo lắng.
Ông Salah Alabar, một người cha 37 tuổi với hai con, cho biết giá bánh mì và bột mì ở khu Benghazi đã tăng khoảng 40%. Dầu hướng dương tăng 25%.
Theo ước tính của FAO, “số người thiếu dinh dưỡng toàn cầu có thể tăng từ 8-13 triệu người vào năm 2022-2023, đặc biệt là ở châu Á, châu Phi cận Sahara, Trung Đông và Bắc Phi.
Với sự thiếu hụt trong lượng xuất cảng ngũ cốc và hạt hướng dương của Ukraine và Nga, “điều đáng lo ngại là chênh lệch nguồn cung ứng toàn cầu sẽ đẩy giá lương thực và thực phẩm quốc tế lên từ 8-22% so với mức vốn đã tăng cao của chúng,” FAO cảnh báo. (V.Giang) [kn]




































































