KIEV, Ukraine (NV) – Ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, kêu gọi mọi người trên thế giới tụ tập tại nơi công cộng vào Thứ Năm, 24 Tháng Ba, để bày tỏ sự ủng hộ đối với đất nước của ông. Trong khi đó Tổng Thống Mỹ Joe Biden và các nhà lãnh đạo khác gặp nhau trong một cuộc đàm phán tập trung vào việc gây sức ép buộc Nga chấm dứt xâm lăng Ukraine khi cuộc chiến bước sang tháng thứ hai, theo AP.
Nga bắt đầu xâm lăng Ukraine vào ngày 24 Tháng Hai, là cuộc tấn công lớn nhất ở Châu Âu kể từ Đệ Nhị Thế Chiến. Tuy nhiên thay vì nhanh chóng lật đổ chính quyền Ukraine, lực lượng Nga lại sa lầy ở chiến trường tàn khốc này, còn nền kinh tế Nga đang lao đao vì các lệnh trừng phạt của quốc tế.

“Tính đến nay cuộc chiến diễn ra một tháng. Chúng tôi chưa từng thấy sự tàn phá quy mô lớn nào như thế này từ Đệ Nhị Thế Chiến,” ông Zelensky phát biểu hôm 24 Tháng Ba trước Quốc Hội Thụy Điển, đất nước mới nhất mà ông cầu xin sự giúp đỡ.
Hôm Thứ Năm, cả hai bên đều tuyên bố mình từng giáng nhiều đòn đau cho đối phương. Hải Quân Ukraine cho biết đã đánh chìm một tàu tiếp tế của Nga. Còn Nga tuyên bố chiếm được thị trấn Izyum ở miền Đông Ukraine. Tuy nhiên ở nhiều khu vực, hai bên ở thế giằng co, bế tắc.
Quyết tâm khiến ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, trả giá, đồng thời dưới sức ép từ ông Zelensky, các quốc gia phương Tây cho biết họ đang thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ Ukraine.
Các quốc gia Liên Minh Châu Âu ký thêm $550 triệu viện trợ quân sự. Còn ông Biden dự trù thảo luận thêm các biện pháp trừng phạt Nga, đồng thời cùng với NATO hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Trong cuộc họp hôm 24 Tháng Ba, ông cũng nói chuyện với các lãnh đạo của G7 và Hội Đồng Châu Âu.
Hiện tại, Nga cho thấy rằng các lệnh trừng phạt vẫn chưa khiến họ thay đổi chính sách. Hôm Thứ Năm, Nga mở lại thị trường chứng khoán, nhưng chỉ cho phép giao dịch hạn chế. Chỉ số MOEX chuẩn tăng 8% trong những phút đầu giao dịch. Tại Ukraine, quân đội Nga bắn phá các mục tiêu từ xa, quay lại chiến thuật mà họ từng dùng để tác chiến tại Syria và Chechnya.
Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu quân lính Nga tử vong. Kể từ ngày 2 Tháng Ba, Nga không đưa ra bản cập nhật cụ thể. Họ chỉ tuyên bố có gần 500 binh sĩ thiệt mạng và 1,600 binh sĩ bị thương. Tuy nhiên NATO ước tính rằng có khoảng 7,000 đến 15,000 lính Nga thiệt mạng.
Ukraine cũng tuyên bố giết được sáu tướng Nga. Còn phía Nga chỉ thừa nhận một tướng bị giết.
Trong khi đó, Ukraine tiết lộ rất ít về thiệt hại quân sự của phía mình, phương Tây cũng không đưa ra con số ước tính. Hai tuần trước ông Zelensky cho biết có khoảng 1,300 binh sĩ Ukraine thiệt mạng.
Khi Nga thất bại trong việc tấn công Ukraine bằng một cuộc tấn công chớp nhoáng trong tháng đầu tiên, nhiều bên lo sợ trong tương lai Nga có thể sử dụng các vũ khí hủy diệt.
Ông Dmitry Rogozin, viên chức cao cấp của Nga, cho biết vũ khí hạt nhân sẽ giúp Nga ngăn chặn phương Tây can thiệp vào Ukraine. Trong bài phát biểu trên truyền hình, ông tuyên bố kho dự trữ hạt nhân của Moscow bao gồm vũ khí hạt nhân chiến thuật được thiết kế để sử dụng trên chiến trường và hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa gắn đầu đạn hạt nhân.
Phía Mỹ từ lâu cảnh báo rằng Nga có thể dùng chiến thuật “tiến để lùi,” tức là sử dụng vũ khí hạt nhân để đe dọa kẻ thù lùi bước trong tình huống Nga sắp bị đánh bại. Phía Moscow phủ nhận việc này.
Trong khi đó, người dân vẫn đang chịu sự khốn cùng trong chiến tranh.
Ở phía Nam, thành phố cảng Mariupol bị bao vây, trải qua nhiều tuần pháo kích và giờ là giao tranh trực tiếp trên đường phố. Tuy nhiên lực lượng Ukraine vẫn đang ngăn chặn sự sụp đổ của thành phố này.
Trong bản cập nhật mới nhất cách đây hơn một tuần, giới chức Mariupol cho biết ít nhất 2,300 người thiệt mạng, nhưng con số thực sự có thể cao hơn nhiều. Các cuộc không kích phá hủy một nhà hát và một trường nghệ thuật, nơi được dùng làm chỗ trú ẩn cho dân thường.
Ông Zelenskyy cho biết có 100,000 dân thường vẫn ở lại Mariupol, thành phố trước đó có 430,000 dân cư. Tuy nhiên những nỗ lực cung cấp thực phẩm và nhu yếu phẩm cho họ thường không thành công.
Tại thành phố Chernihiv, lực lượng Nga ném bom và phá hủy một cây cầu dùng để vận chuyển hàng viện trợ và di tản dân thường. (V.Giang) [qd]


































































