WASHINGTON, DC (NV) – Tối Cao Pháp Viện (TCPV) hôm Thứ Sáu, 25 Tháng Ba, ra phán quyết theo đó cho phép Hải Quân Mỹ có quyền điều động theo ý muốn các thủy thủ không chịu chích vaccine ngừa COVID-19, trong khi vụ kiện được tiến hành, theo bản tin hãng thông tấn AP.
Trước đó, 35 thủy thủ đã khởi kiện sau khi từ chối tuân thủ lệnh chích vaccine COVID-19 vì lý do tôn giáo. Những người này phần lớn thuộc lực lượng hải kích (Navy SEAL).

Thẩm Phán Brett Kavanaugh viết rằng có một “lý do đơn giản” khiến ông đồng ý với quyết định của tòa án, đó là “Hiến Pháp ấn định rằng tổng thống là tổng tư lệnh quân đội, chứ không phải bất kỳ chánh án liên bang nào.” Ông lưu ý tòa án đã luôn “xâm phạm quyền hành pháp trong các vấn đề quân sự và an ninh quốc gia.”
Ba vị thẩm phán bảo thủ, gồm Clarence Thomas, Samuel Alito và Neil Gorsuch, khẳng định họ không đồng ý với quyết định của đồng nghiệp và sẽ đứng về phía nhóm thủy thủ kia.
Ông Alito cho rằng các đồng nghiệp của ông đang “thực hiện yêu cầu của chính phủ.”
“Những cá nhân này có vẻ đã bị Hải Quân đối xử một cách tồi tệ nhưng tòa án lại gạt tất cả những điều đó sang một bên,” ông Alito viết.
Một chánh án liên bang ở Texas vào Tháng Giêng đã ban hành lệnh sơ bộ cấm Hải Quân có biện pháp đi ngược lại yêu cầu của các thủy thủ. Chính quyền Biden cho biết họ không yêu cầu TCPV ngăn chặn lệnh của tòa án cấp dưới, theo đó cấm các thủy thủ bị kỷ luật hoặc sa thải, mà chỉ phản đối việc cho những người này đi công tác mà không cần xem xét tình trạng chích vaccine.
Chính quyền đã lập luận rằng yêu cầu đó đặt ra “những rủi ro không thể chấp nhận được đối với sự an toàn và thành công của sứ mệnh.”
“Các nhân viên Hải Quân thường hoạt động trong thời gian dài trong những không gian hạn chế, một điều kiện thuận lợi cho bệnh đường hô hấp. Ở đây, các biện pháp như giữ khoảng cách an toàn không thể thực hiện được. Một thủy thủ SEAL bị ốm không chỉ không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình mà còn có nguy cơ lây nhiễm cho người khác, đặc biệt là ở không gian hẹp như tàu ngầm,” theo luật sư của chính quyền Biden. (V.Giang) [qd]










