Trung Quốc tập trận liên tiếp trên vịnh Bắc Bộ và Biển Đông

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Cùng một ngày, Trung Quốc ra hai thông báo khác nhau về hai cuộc tập trận tại vịnh Bắc Bộ và Biển Đông khi mọi chú ý đều dồn về cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine.

Trung Quốc tập trận bắn đạn thật tại Biển Đông. (Hình: Weibo)

Hôm Thứ Sáu 26 Tháng Ba, Cục Hải Sự Trung Quốc thông báo một cuộc tập trận bắn đạn thật sẽ diễn ra trên một vùng biển của vịnh Bắc Bộ từ 30 Tháng Ba đến 1 Tháng Tư. Như thường lệ, họ cấm các loại tàu thuyền qua lại ở khu vực. Đối chiếu tọa độ trên bản đồ thì thấy cuộc tập trận này nằm trong vùng biển về phía Trung Quốc.

Cùng ngày trên, Cục Hải Sự Trung Quốc nói một cuộc tập trận bắn đạn thật khác diễn ra trên Biển Đông từ ngày 27 Tháng Ba đến 30 Tháng Ba. Khu vực này rất gần với khu vực họ đã tập trận mấy ngày gần đây trên vùng biển lấn vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Các tin tức hé lộ trên truyền thông quốc tế và cả báo chí Trung Quốc, Đài Loan nghi ngờ Bắc Kinh dùng cuộc tập trận vùng biển lấn sang Việt Nam để che đậy vụ cho tàu khảo sát đáy biển tìm kiếm chiếc máy bay quân sự rơi ở khu vực hôm đầu Tháng Ba.

Tờ South China Morning Post (SCMP) đăng tải hình hành tang lễ phi công và phi hành đoàn của chiếc máy bay trinh sát quân sự gặp nạn.

Ngày 23 Tháng Ba, tờ SCMP đưa tin 10 chiếc khu trục J-11B của hải quân Trung Quốc đã tham gia một cuộc tập trận đánh biển “cường độ cao” trên Biển Đông. Vụ này được mô tả vài chi tiết như các chiến đấu cơ đã tập luyện chiến đấu “4 chống 2 và 2 chống 2” mà SCMP dẫn lại theo bản tin của đài truyền hình CCTV.

 

Cục Hải Sự Trung Quốc thông báo cuộc tập trận ở vịnh Bắc bộ từ ngày 30 Tháng Ba đến 1 Tháng Tư 2022. (Hình: MSA)

Trung Quốc không tiết lộ thời điểm cũng như khu vực tập trận của các máy bay hải quân Trung Quốc, nhưng tờ SCMP nói diễn ra ở khu vực biển “tranh chấp”

Nếu chỉ kể từ đầu năm 2022 đến nay, ít nhất Trung Quốc đã dồn dập mở 5 cuộc tập trận trên vịnh Bắc Bộ và 17 cuộc tập trận ở nhiều khu vực khác nhau trên Biển Đông.

Hai cuộc tập trận từ ngày 4 đến 15 Tháng Ba và cuộc tập trận đang diễn ra từ ngày 19 Tháng Ba kéo dài đến ngày 9 Tháng Tư đều sát với vùng biển Việt Nam, gần với Huế hơn là gần với đảo Hải Nam.

Hà Nội chỉ cho phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao nhẹ nhàng “đề nghị Trung Quốc tôn trọng và không vi phạm vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, không có hành động làm phức tạp tình hình, qua đó góp phần duy trì hoà bình, an ninh, ổn định ở khu vực Biển Đông.”

Cục Hải Sự Trung Quốc thông báo cuộc tập trận tại Biển Đông từ ngày 27 đến 30 Tháng Ba 2022 . (Hình: MSA)

Năm 2021, Trung Quốc đã mở ít nhất 51 cuộc tập trận trên Biển Đông, căn cứ trên các bản thông báo trên trang mạng của Cục Hải sự Trung Quốc. Theo đó, ít nhất có 20 cuộc tập trận trên vùng biển vịnh Bắc Bộ mà mục đích nhắm đe dọa Việt Nam.

Đầu tuần trước, Đô Đốc John Aquilino, tyư lệnh lực lượng Mỹ khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương, khi bay thị sát vùng biển Trường Sa trên chiếc máy bay tuần thám P-8A Poseidon đã nói với báo giới rằng Trung Quốc đã quân sự hóa hoàn toàn ít nhất ba đảo nhân tạo khổng lồ tại Trường Sa mà họ cướp của Việt Nam.

Điều này hoàn toàn ngược lại lời tuyên bố của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi ông ta đến Tòa Bạch Ốc hồi Tháng Chín 2015. Thật ra các đảo ở quần đảo Hoàng Sa và bảy đảo nhân tạo tại quần đảo Trường Sa mà Trung Quốc cướp của Việt Nam đều là các căn cứ quân sự quy mô.(TN) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT