THƯỢNG HẢI, Trung Quốc (NV) – Hàng triệu người dân Thượng Hải, Trung Quốc, từ hôm Thứ Hai, 28 Tháng Ba, buộc phải hạn chế ra ngoài sau khi chính quyền đóng cửa khu phía Đông thành phố để kiềm chế đợt bùng phát dịch COVID-19, theo UPI.
Trước đó vào ngày 27 Tháng Ba, giới chức trách thông báo sẽ phong tỏa hai giai đoạn đối với thành phố 25 triệu dân để tiến hành xét nghiệm hàng loạt.

Thượng Hải vốn luôn tránh áp dụng biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt như những khu vực khác để duy trì nền kinh tế. Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, thành phố đã trở thành điểm nóng COVID-19 trên toàn quốc, đỉnh điểm là 3,500 ca nhiễm mới được ghi nhận vào ngày 28 Tháng Ba.
Phố Đông, với phi trường quốc tế và trung tâm tài chính nhộn nhịp, sẽ bị đóng cửa từ ngày 28 Tháng Ba đến ngày 1 Tháng Tư. Sau đó, Phố Tây sẽ là khu dân cư tiếp theo phải áp dụng hạn chế.
Chính quyền cho biết họ đang thực hiện các biện pháp “để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe của người dân” và giải quyết các bệnh truyền nhiễm “càng sớm càng tốt.”
Hiện chính phủ chưa nêu rõ việc đi lại bằng đường hàng không hoặc cảng biển sẽ bị ảnh hưởng như thế nào.

Trung Quốc đã kiểm soát tình hình dịch bệnh trong hai năm qua thông qua những biện pháp zero-COVID nghiêm ngặt, bao gồm đóng cửa hàng loạt toàn bộ thành phố và tỉnh ngay cả khi số ca nhiễm không cao.
Dù vậy, trước biến chủng Omicron lây lan nhanh, Trung Quốc đã ghi nhận hàng ngàn ca nhiễm mới hàng ngày trong hai tuần qua. Con số này tuy vẫn không đáng kể so với thế giới, song lại tăng lên đáng kể so với mức dưới 100 ca một ngày hồi Tháng Hai.
Trong vài tuần qua, nhiều khu vực bị phong tỏa đột ngột, khiến người dân đổ xô mua hàng hóa ở các cửa hàng và nền tảng trực tuyến do lo lắng nơi họ sống sẽ là nơi tiếp theo có lệnh đóng cửa.
Người dân Thượng Hải vào sáng ngày 28 Tháng Ba phàn nàn rằng họ không nhận được thông báo đầy đủ và bày tỏ lo ngại về việc mua đồ dùng cần thiết. (V.Giang) [kn]


































































