Cư dân Orange County nên chuẩn bị đối phó với những đợt bùng phát COVID-19

ORANGE COUNTY, California (NV) – Một số chuyên gia y tế địa phương khuyến cáo cư dân Orange County nên chuẩn bị sống chung với COVID-19 trong nhiều năm tới vì nhiều đợt bùng phát có thể xảy ra.

Theo báo mạng Voice of OC, điều đó có nghĩa là cư dân nên làm quen với những đợt tăng số người nhiễm, luôn mang theo khẩu trang, chuẩn bị chích ngừa, và chuyển mọi thứ ra ngoài trời khi số người nhiễm tăng.

Số người nhập viện vì COVID-19 ở Orange County và California đang giảm rất nhiều. (Hình minh họa: Mario Tama/Getty Images)

Giáo Sư Andrew Noymer, chuyên gia nghiên cứu dịch bệnh của đại học UCI, cho biết: “COVID-19 sẽ không biến mất. Dịch bệnh này sẽ đi theo từng chu kỳ, và có thể theo chu kỳ thường xuyên. Chúng ta sẽ thấy những giai đoạn có số người nhiễm tăng, và có giai đoạn số người nhiễm giảm nhiều.”

Ông Noymer nghiên cứu COVID-19 từ khi đại dịch này bùng phát vào năm 2020, và cho rằng cư dân nên có sẵn dụng cụ xét nghiệm với khẩu trang để đề phòng những đợt bùng phát.

Bác Sĩ Shruti Gohil, chuyên điều trị bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện UCI Medical Center, cho biết vaccine rất quan trọng trong việc giảm số người tử vong, nhất là trong lúc biến chủng Omicron đang lây lan.

Biến chủng Omicron gây ra một đợt bùng phát ở Orange County, làm gần 1,200 cư dân nhập viện. Thông số của Sở Y Tế Orange County cho thấy từ Tháng Mười Hai, 2021, đến Tháng Hai năm nay, có đến 942 người chết vì nhiễm COVID-19.

Số người chết này không nhiều như đợt bùng phát vào mùa Đông 2020, có đến 2,200 người nhập viện và 3,221 người chết từ Tháng Mười Hai, 2020, đến Tháng Hai, 2021.

Trong hai năm, COVID-19 làm tổng cộng 6,864 người thiệt mạng ở Orange County.

Bác Sĩ Gohil cho biết vaccine hiệu quả, và những người đã chích ngừa không gặp nguy hiểm sau khi nhiễm COVID-19.

Bà còn khuyến cáo những người đã chích ngừa nên chuẩn bị chích ngừa mỗi năm như cúm vì COVID-19 đang vào giai đoạn trở thành một bệnh địa phương.

Sở Y Tế Orange County cho biết có khoảng 75% cư dân của quận hạt đã chích ngừa hai mũi, và khoảng 38% đã chích mũi tăng cường.

“Chúng ta đã chích ngừa, và các biến chủng mới không gây nguy hiểm đến mức cần máy thở. Tôi nghĩ chúng ta không cần các lệnh bắt buộc nữa, nên phải suy nghĩ theo lẽ thường tình,” Bác Sĩ Gohil nói.

Vào Thứ Hai, 28 Tháng Ba, Orange County có 95 người nhập viện vì COVID-19, trong đó có 20 người phải vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU). Tỉ lệ dương tính của quận hạt giảm xuống còn 1.6%, so với gần 27% của đầu Tháng Giêng năm nay.

Một số chuyên gia y tế địa phương đang đề nghị các doanh nghiệp đầu tư vào hệ thống thông khí để chống COVID-19 vì các biện pháp phòng ngừa như đeo khẩu trang đang dần dần biến mất.

Giáo Sư Noymer cho biết có nhiều cách để cải thiện phẩm chất không khí trong nhà lẫn bên ngoài, trong đó có cách dùng tia cực tím để khử trùng không khí. Ông còn so sánh những biện pháp đó với việc cải cách hệ thống cống vì bùng phát dịch tả vào thập niên 1850.

Giáo Sư Sanghyuk Shin, chuyên gia nghiên cứu dịch bệnh và chuyên gia y tế công cộng của UCI, cũng cho rằng cải tiến hệ thống thông khí sẽ giúp giảm COVID-19 lây lan, và còn giảm được sự lây lan của nhiều căn bệnh khác.

Cả ba chuyên gia của đại học UCI tuy đồng ý cải tiến hệ thống thông khí là chuyện tốt, nhưng không bảo vệ người dân tốt như đeo khẩu trang được.

Trong hai năm đại dịch, California cung cấp cho trường học khắp tiểu bang hàng triệu đô la để cải thiện phẩm chất không khí và hệ thống thông khí trong phòng học. Tuy nhiên, tiểu bang đến nay vẫn chưa có thông tin chính thức về số tiền đó và các trường học cải tiến hệ thống thông khí ra sao.

Bác Sĩ Mark Ghaly, bộ trưởng Y Tế California, cho biết sẽ lập ra một nhóm chuyên gia phụ trách kiểm tra phẩm chất không khí tại các trường học.

Trong khi đó, Bác Sĩ Richard Carpiano, chuyên gia y tế của đại học UC Riverside, cho rằng cụm từ “học cách sống với COVID-19” đang làm hại những nỗ lực y tế.

Ông cho rằng thế giới đang vào giai đoạn suy nghĩ đại dịch COVID-19 đang biến mất và không còn nguy hiểm nữa. Điều đó làm tạo ra một sự an toàn giả tạo, và làm nhiều người không suy nghĩ đến đại dịch nữa. Ông nói thế giới có thể sẽ sống mãi với đại dịch này, nên lúc nào cũng phải suy nghĩ về nó.

Các giới chức của tiểu bang California chưa có thông số về số người nhiễm hay tỉ lệ dương tính cụ thể để có thể quyết định ra lệnh bắt buộc đeo khẩu trang lại. Điều đó làm Bác Sĩ Carpiano cho rằng các phản ứng y tế có thể chậm khi đợt bùng phát COVID-19 tiếp theo xảy ra. (TL) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT