Cựu chánh công tố viên Liên Hiệp Quốc kêu gọi đưa trát truy nã Putin

GENEVA, Thụy Sĩ (NV) – Cựu chánh công tố viên tòa án hình sự quốc tế Liên Hiệp Quốc (ICC) vừa kêu gọi có trát truy nã quốc tế để bắt giữ ông Vladimir Putin, tổng thống Nga.

Bà Carla Del Ponte, người từng là chánh công tố viên tại các tòa quốc tế xử tội ác chiến tranh ở Nam Tư cũ và Rwanda, nói trong cuộc phỏng vấn được tờ báo Thụy Sĩ Le Temps loan tải hôm Thứ Bảy, 2 Tháng Tư, rằng “Putin là kẻ tội phạm chiến tranh.”

Khu nhà dân ở thành phố Kharkiv, Ukraine, bị tàn phá. (Hình minh họa: Fadel Senna/AFP via Getty Images)

Trong các cuộc phỏng vấn dành cho truyền thông Thụy Sĩ để đánh dấu việc ra mắt cuốn sách mới nhất của bà, người luật sư quốc tịch Thụy Sĩ nói rằng rõ ràng là có các hành vi tội ác chiến tranh đang xảy ra ở Ukraine.

Bà cho hay rất bàng hoàng khi thấy các hố chôn người tập thể trong cuộc chiến do Nga gây ra tại Ukraine, khiến gợi nhớ lại những cảnh tượng kinh hoàng nhất trong thời gian chiến tranh ở Nam Tư cũ.

Bà Del Ponte nói với tờ báo Blick: “Tôi từng hy vọng là sẽ không bao giờ phải nhìn thấy các hố chôn tập thể. Những người quá cố này cũng có gia đình thân nhân và nay không biết là điều gì đã xảy ra cho họ. Đây là điều không thể nào chấp nhận.”

Trong số những hành động tội ác chiến tranh mà bà nhận thấy đang xảy ra ở Ukraine có cả việc tấn công vào thường dân, hủy diệt các tòa nhà nơi dân chúng sinh sống và ngay cả việc tàn phá nguyên cả các ngôi làng.

Theo bà Del Ponte thì cuộc điều tra về những gì xảy ra ở Ukraine sẽ dễ dàng hơn là ở Nam Tư vì quốc gia này đã yêu cầu quốc tế đến điều tra.

Ông Karim Khan, đương kim chánh công tố viên tòa hình sự quốc tế, đã đến thăm Ukraine hồi tháng qua.

Nếu ICC thấy có bằng chứng tội ác chiến tranh, bà Del Ponte nói rằng cơ quan này sẽ lần theo hệ thống chỉ huy để lên tới cấp cao nhất có quyết định về những hành động gây tội ác.

Và theo bà Del Ponte thì điều này có thể khiến ngay cả Putin cũng phải có trách nhiệm.

Bà Ponte nói với tờ Blick: “Chúng ta không thể bỏ qua mà phải tiếp tục cuộc điều tra. Khi cuộc điều tra nhắm vào Slobodan Milosevic được khởi sự, ông ta vẫn còn là tổng thống Serbia. Và khi đó có ai dám nghĩ rằng sẽ có một ngày ông ta phải ra trước tòa hay không? Chẳng có ai cả.”

Bà Del Ponte nói thêm rằng cuộc điều tra phải được tiến hành về các hành vi tội ác chiến tranh có thể do cả hai phía gây ra, vì cũng có các báo cáo rằng tù nhân chiến tranh người Nga bị lực lượng Ukraine tra tấn. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT