KIEV, Ukraine (NV) – Ông David Arakhamia, một trong những viên chức Ukraine đàm phán với Nga ở Istanbul, cho biết vào cuối ngày Thứ Bảy, 2 Tháng Tư rằng phía Nga đồng ý, dù chỉ mới qua lời nói, với hầu hết đề nghị hòa bình mà Ukraine đưa ra, mở đường cho một cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo của hai nước, theo Telegraph.
Tại cuộc hội đàm ở Istanbul hồi đầu tuần, phái đoàn Ukraine đồng ý từ bỏ tham vọng gia nhập NATO. Tuy nhiên họ yêu cầu những quốc gia khác bảo đảm an toàn của Ukraine trong tương lai. Đây được xem là một điều kiện để nhượng bộ Nga khi cuộc xâm lăng bước sang tuần thứ sáu.

Kiev cũng đề nghị thiết lập khung thời gian 15 năm để thảo luận về tình trạng pháp lý của Crimea, bán đảo trên biển Black Sea mà Nga chiếm đóng kể từ 2014.
Ông Arakhamia nói trên truyền hình Ukraine: “Liên Bang Nga chấp nhận hầu hết những đề nghị của chúng tôi, ngoại trừ vấn đề Crimea.”
Phản ứng từ Nga khiến ông hy vọng rằng lãnh đạo của hai nước, tức Tổng Thống Nga Vladimir Putin và Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelensky, sẽ sớm có ngày gặp nhau để đưa ra thỏa thuận hòa bình.
Phát biểu về việc phương Tây đưa ra các bảo đảm an ninh Ukraine như một phần của thỏa thuận, ông Arakhamia cho biết ông “có cảm giác Mỹ và Anh là những quốc gia cuối cùng tham gia sau khi các quốc gia khác đồng ý.”
Ông Vladimir Medinsky, trưởng đoàn đàm phán của Nga, không bác bỏ hoàn toàn các tuyên bố của ông Arakhamia hôm Chủ Nhật, nhưng có vẻ như đang tìm cách thể hiện như Ukraine chấp nhận yêu cầu của Nga, chứ không phải ngược lại.
Ông phát biểu: “Phái đoàn Ukraine trở nên thực tế hơn về các vấn đề liên quan đến trung lập và phi hạt nhân hóa Ukraine, nhưng vẫn chưa sẵn sàng cho cuộc họp cấp cao nhất.”
Ông cũng nói thêm rằng những gì Ukraine đề nghị “chính xác là những gì Nga mong đợi từ năm 2014.”
Ông cho biết các cuộc đàm phán về dự thảo hòa bình sẽ tiếp tục diễn ra qua video vào Thứ Hai, 4 Tháng Tư. (V.Giang) [kn]







































































