UEFA phê duyệt luật mới kiểm tra tài chính các câu lạc bộ bóng đá

NYON, Thụy Sĩ (NV) – Liên Đoàn Bóng Đá Châu Âu (UEFA) thông qua các quy tắc mới nhằm giám sát tài chính của các câu lạc bộ bóng đá Châu Âu vào Thứ Năm, 7 Tháng Tư, bỏ luật “Công bằng tài chánh” và hạ thấp kỳ vọng thay đổi này có thể giải quyết sự mất cân bằng cạnh tranh ở Champions League, theo AP.

Hệ thống luật “Công bằng tài chính” được áp dụng từ năm 2010, và được gọi là FFP, sẽ được thay thế vào Tháng Sáu bằng các quy định “Bền vững về tài chính.”

Trụ sở UEFA ở Nyon, Thụy Sĩ. (Hình minh họa: Fabrice Coffrini/AFP via Getty Images)

“Tính cách cạnh tranh không thể được giải quyết đơn giản bằng các quy định tài chính,” ông Andrea Traverso, lãnh đạo dự án này của UEFA, cho biết tại một cuộc họp báo, đồng thời cho biết thêm từ “fair play” đã bị hiểu sai có nghĩa là “chúng tôi tạo ra một sân chơi bình đẳng.”

“Đây là lý do tại sao chúng tôi đổi tên,” ông nói. “Một cuộc kiểm tra lớn, phức tạp để đạt được sự đồng thuận trên toàn Châu Âu để xem xét tài chính không thể tránh khỏi sau sự gián đoạn do đại dịch COVID-19 gây ra.

Champions League bị các câu lạc bộ giàu có nhất, những câu lạc bộ có khả năng chi trả cho mức lương cầu thủ tăng cao và phí chuyển nhượng khổng lồ thống trị thời gian qua.
Trong thập niên qua, câu lạc bộ khó lọt vào trận chung kết nhất là Tottenham – đội bóng hiện có doanh thu cao thứ 10 trong làng bóng thế giới. Chỉ có các câu lạc bộ Tây Ban Nha và Anh vô địch Europa League.

Các quy định mới được Giải Bóng Đá Vô Địch Quốc Gia Tây Ban Nha ca ngợi vào tuần trước vì “hạn chế khả năng các câu lạc bộ quốc gia lợi dụng nguồn lực tài chính.” Tuyên bố đó không xác định các câu lạc bộ nhưng rõ ràng nhắm mục tiêu đến Manchester City và Paris Saint Germain – thuộc sở hữu của các “ông chủ” ở Abu Dhabi và Qatar, đưa ra quyết định tương ứng.

Đến năm 2025, các câu lạc bộ thi đấu tại các giải của UEFA sẽ bị giới hạn qua “quy tắc chi phí đội hình” trong việc chi tiêu 70% doanh thu của họ cho tiền lương và chuyển nhượng, hoặc đối mặt với các biện pháp trừng phạt tài chính và cuối cùng là các biện pháp trừng phạt.

Các cầu thủ câu lạc bộ Manchester City vui mừng khi ghi bàn thắng. Đây là một trong những câu lạc bộ bóng đá giàu nhất Châu Âu. (Hình minh họa: Laurence Griffiths/Getty Images)

Sau hai năm bị phạt tài chính, các câu lạc bộ liên tục vi phạm quy tắc có thể bị cấm lựa chọn một số cầu thủ trong các giải của UEFA, bị trừ điểm hoặc bị cấm tham gia.

“Các yếu tố ngăn cản đã có ở đó. Có thể từ một thời điểm nào đó (các câu lạc bộ) sẽ bị phạt rất nặng nên tôi nghĩ rằng điều đó sẽ khá bất bình,” ông Traverso nói.

Mặc dù một số câu lạc bộ đã bị loại khỏi Champions League và Europa League trong một mùa giải theo hệ thống FFP cũ, nhưng trường hợp nổi tiếng nhất chứng kiến vụ Man City thắng UEFA để bị lật lại án phạt cấm thi đấu hai năm tại Tòa Án Trọng Tài Thể Thao (CAS).
Các nhà điều tra do UEFA chỉ định buộc tội Man City thổi phồng giá trị của các hợp đồng tài trợ với các công ty của Abu Dhabi.

UEFA cho biết kể từ Tháng Sáu năm nay, họ sẽ đánh giá tất cả các giao dịch thương mại, không chỉ những thương vụ bị nghi ngờ có liên quan quá chặt chẽ đến các chủ sở hữu câu lạc bộ.

“Chúng tôi tin rằng cách thức (các quy tắc) được điều chỉnh đang ngày càng trở nên khó khăn hơn đối với các câu lạc bộ,” ông Traverso nói và thừa nhận “năng lực điều tra của chúng tôi ở mức độ nào đó bị hạn chế bởi vì chúng tôi, như quý vị biết, không phải là cảnh sát.”

Vài phút trước cuộc họp của UEFA, tờ Der Spiegel của Đức công bố bản báo cáo mới về những sai phạm tài chính của Man City. Các báo cáo của các tạp chí Đức vào năm 2018 sử dụng các tài liệu nội bộ của câu lạc bộ dẫn đến lệnh cấm của UEFA và kháng cáo thành công của Man City tại CAS.

Man City không bình luận công khai về những cáo buộc mới nhất.

Các quy tắc tài chính mới sẽ có hiệu lực vào thời điểm mà tổng số tiền thưởng mỗi mùa của UEFA dành cho cho 32 câu lạc bộ tham dự Champions League vượt qua vòng loại trị giá khoảng 2 tỷ euro ($2.18 tỷ). Tổng doanh thu cho tất cả các giải đấu cấp câu lạc bộ của UEFA là 3.5 tỷ euro ($3.8 tỷ) hàng năm cho đến mùa giải 2023-24.

Dự đoán doanh thu sẽ tăng khoảng 40% khi Champions League mở rộng vào năm 2024 với 36 đội tham gia và tổng cộng 100 trận mỗi mùa.

Theo quy định mới, các chủ sở hữu câu lạc bộ có thể bù lỗ 60 triệu euro ($65 triệu) trong vòng ba năm, gấp đôi số tiền được phép khi FFP ra mắt cách đây một thập niên.

Các câu lạc bộ được đánh giá là có “tình trạng tài chính tốt” hiện đang được miễn giảm thêm, có thể gây thêm khoản lỗ hàng năm là 10 triệu euro ($10.9 triệu).

Các câu lạc bộ phải đối mặt với việc kiểm tra thường xuyên và chặt chẽ hơn về việc thanh toán các khoản nợ đúng hạn, bao gồm tiền lương, chi phí chuyển nhượng cho các câu lạc bộ khác và thuế xã hội.

Sự thành công của các quy tắc mới và sự chấp nhận của những người hoài nghi, những người nghi ngờ ý chí của UEFA trong việc hành động chống lại các câu lạc bộ giàu có, vốn là một yếu tố thu hút người xem, đài truyền hình và nhà tài trợ có thể phụ thuộc vào mức độ thực thi hiệu quả của chúng.

Đơn vị điều tra do UEFA chỉ định do ông Sunil Gulati, cựu chủ tịch Liên Đoàn Bóng Đá Hoa Kỳ và là giảng viên kinh tế đại học Columbia University, làm chủ tịch. (KV) [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT