Hai cựu giới chức FIFA ra tòa vào Tháng Sáu vì bị tố cáo gian lận

GENEVA, Thụy Sĩ (NV) – Ông Sepp Blatter và ông Michel Platini, hai cựu giới chức của Liên Đoàn Bóng Đá Thế Giới (FIFA), sẽ ra tòa vì tội gian lận và các tội danh khác vào Tháng Sáu, tòa án hình sự liên bang của Thụy Sĩ cho biết hôm Thứ Ba, 12 Tháng Tư, theo AP.

Tòa án ấn định phiên xét xử kéo dài 11 ngày trước hội đồng gồm ba thẩm phán bắt đầu từ ngày 8 đến 22 Tháng Sáu.

Ông Sepp Blatter (trái) và ông Michel Platini, sắp ra tòa vì bị cáo buộc gian lận. (Hình minh họa: Fabrice Coffrini/AFP via Getty Images)

Các phán quyết có thể được tòa án ở Bellinzona, Thụy Sĩ, công bố vài tuần sau đó.
Phiên tòa sẽ bắt đầu sau hơn sáu năm rưỡi tiến hành các thủ tục tố tụng hình sự. Trước hết là vụ kiện chống lại ông Blatter, cho khoản thanh toán năm 2011 trị giá 2 triệu franc Thụy Sĩ mà ông đã ủy quyền cho FIFA trả cho ông Platini.

Hồi Tháng Giêng, 2011, ông Platini có gửi một văn bản yêu cầu FIFA để được trả lương bổ sung cho việc làm cố vấn cho ông Blatter trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Blatter làm chủ tịch FIFA, từ 1998-2002.

Những cáo buộc do các công tố viên liên bang Thụy Sĩ tiết lộ vào Tháng Chín, 2015 loại ông Blatter khỏi ghế chủ tịch FIFA và cuối cùng cũng đưa đến kết cục kết thúc chiến dịch vận động của ông Platini để kế nhiệm ông Blatter.

Ông Platini cũng bị mất chức chủ tịch Liên Đoàn Bóng Đá Châu Âu (UEFA) sau khi ông bị cấm tham gia các giải bóng đá vì liên quan đến khoản tiền này.

Ông Blatter chính thức bị buộc tội gian lận, quản lý kém, biển thủ quỹ FIFA và giả mạo tài liệu. Còn ông Platini bị buộc tội gian lận, chiếm đoạt, giả mạo, và là đồng phạm với cáo buộc quản lý yếu kém của ông Blatter.

Theo luật Thụy Sĩ, tội gian lận và giả mạo có thể bị trừng phạt với mức án tù đến năm năm.

Trong khi đó, ông Blatter đã bước vào “tuổi hạc” 86 tuổi vào tháng trước và ông Platini cũng đang “rón rén” bước vào tuổi “thất tuần.”

Ông Platini sẽ tròn 67 tuổi vào ngày thứ 10 ​​của phiên tòa vào Tháng Sáu tới. Ông phủ nhận mọi hành vi sai trái. Cả hai ông đều viện dẫn một thỏa thuận miệng cách đây hơn 20 năm về khoản tiền cuối cùng sẽ được thanh toán.

Khi ông Blatter làm xong nhiệm vụ thanh toán tiền của FIFA cho ông Platini vào năm 2011, ông đang chuẩn bị vận động để tái tranh chức chủ tịch FIFA trong cuộc tranh cử với ông Mohamed bin Hammam của Qatar, nơi mà tầm ảnh hưởng của ông Platini với cử tri Châu Âu được coi là yếu tố then chốt.

“Các bằng chứng do văn phòng bộ trưởng tư pháp thu thập chứng thực rằng khoản thanh toán này cho ông Platini được thực hiện mà không có cơ sở pháp lý,” the các công tố viên liên bang cho biết vào năm ngoái khi hai ông Blatter và Platini bị truy tố.

Tòa án cho biết hôm Thứ Ba, FIFA cũng trả cho đội tuyển Pháp gần 230,000 franc Thụy Sĩ tiền bảo hiểm xã hội.

Năm năm trước, ông Blatter từng bị nghi ngờ trước khi ông Platini chính thức bị điều tra vào năm 2020 khi một công tố viên trưởng khác đang thụ lý vụ án. Vài tháng sau, cả hai ông đều bị cáo buộc tội gian lận với mức độ nghiêm trọng hơn.

Vào năm 2015, ủy ban đạo đức của FIFA đình chỉ chức vụ của cả hai ông trong sáu năm. Lệnh cấm đối với ông Platini sau đó được Tòa Án Trọng Tài Thể Thao (CAS) giảm xuống còn bốn năm và sau đó ông được cho phép trở lại các hoạt động bóng đá vào Tháng Mười, 2019.

Trước khi án phạt của ông Blatter hết hạn vào năm ngoái, FIFA cấm ông lần thứ hai vì sai phạm tài chính liên quan đến tiền thưởng của ban quản lý vì tổ chức thành công World Cup.
Ông Blatter bị ốm nặng và rơi vào tình trạng hôn mê sau khi trải qua cuộc giải phẫu tim vào Tháng Mười Hai, 2020, làm trì hoãn vòng thẩm vấn cuối cùng của các nhà điều tra Thụy Sĩ.

Phiên tòa, được tiến hành bằng tiếng Đức chứ không phải tiếng Pháp, ngôn ngữ chính của ông Platini, sẽ là tòa án hình sự đầu tiên xét xử bằng chứng được đưa ra nhiều lần trong các cuộc phỏng vấn với cả hai ông Blatter và Platini trên các báo chí và truyền hình thể thao cũng như các cơ quan pháp lý dân sự.

Thời vàng son, khi ông Michel Platini (trái) còn làm chủ tịch UEFA, và ông Sepp Blatter (phải), còn làm chủ tịch FIFA, gặp Tổng Thống Shimon Peres của Israel. (Hình: David Silverman/Getty Images)

Sau khi hai ông Blatter và Platini bị cấm các thẩm phán chuyên về đạo đức nghề nghiệp của FIFA cấm, họ nộp đơn khác cáo riêng lên Ủy Ban Kháng Cáo và CAS.

Riêng ông Platini lãnh nhận thảm bại trước các phán quyết của tòa án tối cao của Thụy Sĩ và Tòa Án Nhân Quyền Châu Âu. (KV) [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT