NEW YORK, New York (NV) – Tình trạng thiếu lao động tại Mỹ một phần là kết quả của sự sụt giảm lượng người nhập cư, vốn càng chững lại trong đại dịch COVID-19, theo AP.
Dưới thời chính quyền Trump, tỷ lệ nhập cư vào Mỹ đã bắt đầu giảm dần và sau đó gần như ngừng hoàn toàn trong 18 tháng của đại dịch. Theo dữ liệu ước tính, Mỹ lẽ ra sẽ có thêm hai triệu người nhập cư nếu tốc độ tăng trưởng cũ vẫn được duy trì, gây ra tình trạng giành giật để có người lao động trong nhiều lãnh vực, từ xưởng thịt cho đến xây dựng nhà cửa. Điều này cũng góp phần gây ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung ứng và tăng giá.

“Mức chênh lệch hai triệu người nhập cư này là một phần nguyên nhân khiến chúng ta thiếu hụt lao động. Trong thời gian ngắn hạn, chúng ta sẽ phải điều chỉnh những khoảng trống trên thị trường lao động thông qua tăng lương và giá cả,” ông Giovanni Peri, nhà kinh tế học tại Đại Học UC Davis.
Mặt khác, vấn đề lao động đã góp phần gây nên tỷ lệ lạm phát kỷ lục từ 40 năm qua ở Mỹ. Những yếu tố khác bao gồm chuỗi cung ứng bị ảnh hưởng bởi đại dịch và giá năng lượng và hàng hóa leo thang sau khi Nga xâm lược Ukraine.
Ông Steve Camarota, nhà nghiên cứu tại Trung Tâm Nghiên Cứu Nhập Cư (CIS), tin rằng lượng người nhập cư bất hợp pháp tăng vọt dưới thời Tổng Thống Biden sẽ bù đắp mọi thiếu hụt hồi đại dịch.
Ông cũng cho rằng việc tăng lương trong các lãnh vực vốn vẫn trả lương thấp như nông nghiệp chỉ là yếu tố góp phần nhỏ vào lạm phát.
“Tôi không nghĩ việc tiền lương tăng lên là không tốt cho người nghèo, và tôi nghĩ về mặt toán học, không thể giảm lạm phát bằng cách hạn chế lương ở mức thấp nhất,” ông Camarota nói với AP.
Các nhà nghiên cứu cho hay dòng người nhập cư đang nhanh chóng trở lại mức trước dịch COVID-19, song Mỹ vẫn cần tăng tốc đáng kể để hạn chế thâm hụt. Với tỷ lệ sinh giảm mạnh trong hai thập niên qua, một số nhà kinh tế dự báo lực lượng lao động dự trù sẽ bắt đầu thu hẹp vào năm 2025.
Trong cuộc điều tra dân số mới nhất, tỷ lệ dân số Mỹ sinh ra ở quốc gia khác lên đến 13.5%, cao nhất kể từ thế kỷ 19. Tuy nhiên, ngay cả trước khi ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 và tuyên bố hàng loạt lệnh mới hạn chế nhập cư, số người di dân đến Mỹ đã thấy chậm lại.
Cuộc Đại Suy Thoái đã làm cạn kiệt nhiều việc làm từng thu hút người lao động đến đây, dù là hợp pháp hay bất hợp pháp. Trong khi đó, mức sống ngày càng cải thiện ở Châu Mỹ Latin lại thúc đẩy nhiều người không bỏ đi hoặc chuyển từ Mỹ đến những khu vực này. (V.Giang) [kn]

































































