G7 cam kết ngừng nhập cảng dầu từ Nga

WASHINGTON, DC (NV) – Nhóm G7 hôm Chủ Nhật, 8 Tháng Năm, vừa cam kết loại bỏ dần sự phụ thuộc vào dầu của Nga, đồng thời đưa ra tuyên bố gay gắt cáo buộc Tổng Thống Vladimir Putin đã khiến nước Nga phải “hổ thẹn” vì xâm lăng Ukraine, theo AFP.

Tuyên bố từ nhóm G7, gồm Pháp, Canada, Đức, Ý, Nhật, Anh và Mỹ, không nêu rõ mỗi quốc gia sẽ thực hiện những cam kết gì để từ bỏ năng lượng của Nga.

Một tàu dầu neo đậu tại cảng ở Đức. (Hình minh họa: David Hecker/Getty Images)

Nhưng đây là tiến triển quan trọng trong nỗ lực gây áp lực với ông Putin bằng cách làm tê liệt nền kinh tế Nga, đồng thời nhấn mạnh sự đoàn kết của cộng đồng quốc tế chống lại các hành động của Moscow.

Tuyên bố chung nêu rõ: “Chúng tôi cam kết loại bỏ dần sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga, bao gồm bằng cách loại bỏ hoặc cấm nhập cảng dầu Nga. Chúng tôi sẽ bảo đảm hành động này được đưa ra một cách kịp thời và có trật tự, và theo những cách để thế giới có thời gian tìm các nguồn cung cấp thay thế.”

Tòa Bạch Ốc khẳng định: “Việc này sẽ ảnh hưởng nặng nề đến huyết mạch kinh tế chính của ông Putin, và khiến ông ta mất đi nguồn thu để tài trợ cho cuộc chiến.”

Thông báo này được đưa ra khi G7 tổ chức cuộc họp thứ ba trong năm vào hôm Chủ Nhật, 8 Tháng Năm, thông qua hội nghị truyền hình, với sự tham gia của ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine.

Phương Tây cho đến nay đã cho thấy sự phối hợp chặt chẽ trong các thông báo trừng phạt Nga, nhưng vẫn chưa thống nhất về vấn đề dầu và khí đốt của Nga.

Mỹ, vốn không phải là nước tiêu thụ dầu khí chính của Nga, đã cấm nhập cảng các loại nhiên liệu này.

Nhưng Châu Âu hiện phụ thuộc nhiều hơn vào dầu Nga.

Liên Minh Châu Âu cho biết họ đặt mục tiêu cắt giảm 2/3 sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga trong năm nay, nhưng Đức phản đối lời kêu gọi tẩy chay hoàn toàn, và các quốc gia thành viên tiếp tục đàm phán căng thẳng vào hôm Chủ Nhật.

Tại đây, G7 cũng chỉ trích cá nhân ông Putin vì những hành động tàn bạo ở Ukraine.

“Cuộc xâm lăng vô cớ” của Putin nhắm vào nước láng giềng Đông Âu mang lại “sự hổ thẹn cho nước Nga và sự hy sinh, chịu đựng cho người dân nước này,” theo tuyên bố chung của nhóm G7.

“Nga đã vi phạm trật tự vốn được quy định trong điều luật quốc tế, đặc biệt là Hiến Chương Liên Hiệp Quốc, được hình thành sau Thế Chiến II để cứu những thế hệ sau này khỏi tai họa chiến tranh,” tuyên bố cho biết. (V.Giang) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT