GARDEN GROVE, California (NV) – Apple trang bị trackpad (bàn di chuột) Force Touch có nhiều khả năng hơn trên các dòng máy tính xách tay MacBook Pro và MacBook 2015 trở đi.
Thay vì sử dụng nút vật lý để nhấp, trackpad Force Touch sử dụng cảm biến áp lực và phản hồi xúc giác để mô phỏng các lần bấm.
Trackpad Force Touch bao gồm tất cả các hỗ trợ cử chỉ đa chạm mà các phiên bản trước đã có, cộng với tính năng nhấn nhạy với áp lực mà Apple gọi là Force Click – tương tự với 3D Touch trên các mẫu iPhone đời mới từ 6S trở lên và trên các nút Home từ iPhone 7 trở lên.
Nói nôm na, Force Click là một cú bấm – lên bất kì chỗ nào trên trackpad – với một lực mạnh hơn một cú bấm bình thường. Khi phát hiện lực bấm đủ mạnh, nhu liệu sẽ xử lý để chuyển thành những câu lệnh tương ứng để tương tác với máy. Để làm được điều này, tất cả là nhờ cảm biến lực nằm bên dưới trackpad cùng với nhu liệu xử lý chuyên biệt. (Hình 1)
Để tính năng Force Click có hiệu lực, bạn mở System Preferences rồi bấm lên biểu tượng Trackpad. (Hình 2)
Kế đó, bạn đánh dấu chọn mục Force Click and haptic feedback trong tab Point & Click. (Hình 3)
Sau đó, bạn có thể di chuyển thanh gạt Click để thay đổi lực bấm cho việc xác định Force Click là nhẹ, vừa hoặc mạnh (Light, Medium và Firm).
Cài đặt mặc định của máy là thực hiện Force Click bằng cách “bấm mạnh” với một ngón tay. Tuy nhiên, bạn có thể bấm lên ký hiệu mũi tên chỉ xuống tại mục Look up & data detectors để thay đổi thành “gõ” với ba ngón tay trong menu thả xuống. (Hình 4)
Force Click rất hữu ích trong Photos, iMovie, GarageBand, Maps, Spotlight, Preview và QuickTime. Một số cách phổ biến để sử dụng Force Click là xem trước liên kết (xem nhanh trang web được liên kết mà không cần phải mở hoàn toàn), sử dụng Look Up để kiểm tra định nghĩa, Kiến thức Siri, Phim… hoặc nhanh chóng kéo lên một địa chỉ trong Maps hoặc thêm một sự kiện vào lịch của bạn. (Lê Hoàn) [hp]






















































































