Đại Lễ Phật Đản tại chùa Thiền Quang: Mừng vui và thân mật

Thiện Lê/Người Việt

MIDWAY CITY, California (NV) – Đông đảo đồng hương Phật tử có mặt tại chùa Thiền Quang, thành phố Midway City, vào sáng Chủ Nhật, 15 Tháng Năm, để mừng Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2566 với không khí đầy thân mật.

Các chư tăng ni thắp hương và tụng kinh cùng Phật tử. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Phật Đản là ngày lễ lớn nhất của Phật Giáo, rất quan trọng đối với Phật tử khắp nơi, trong đó có cộng đồng Little Saigon. Vì vậy, nhiều người luôn dành thời gian cho ngày lễ này, nhất là tại thời điểm mọi sinh hoạt tôn giáo đang được tổ chức bình thường lại sau đại dịch COVID-19.

Theo chương trình, đại lễ Phật Đản ở chùa Thiền Quang bắt đầu lúc 10 giờ sáng, nhưng trước đó cả tiếng đồng hồ đã mọi người đã đến rất đông vì các sinh hoạt hằng tuần và Phật tử chuẩn bị cho đại lễ.

Đông đảo Phật tử có mặt tại chùa Thiền Quang. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Một số Phật tử chia sẻ niềm vui khi được dự lễ Phật Đản bình thường như trước đại dịch vì chính phủ không còn các giới hạn về sinh hoạt đông người nữa.

“Phải nói là lâu lắm rồi bà con gia đình Phật tử mình mới có những ngày lễ vui như vậy, không còn phải lo ngại quá nhiều về dịch bệnh như năm ngoái nữa. Chùa nào cũng thoải mái mừng Phật Đản, và nơi nào cũng có đông bà con đến,” một Phật tử chia sẻ.

Đại Lễ Phật Đản tại chùa Thiền Quang bắt đầu trễ hơn so với lịch trình một chút để có thời gian cho những người phải tìm chỗ đậu xe vì chùa không có nhiều chỗ bên trong.

Thượng Tọa Thích Phước Thuận nói về Đại Lễ Phật Đản. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Buổi lễ bắt đầu với nghi thức chào quốc kỳ VNCH và Hoa Kỳ, sau đó là phút từ bi nhập quán để nhớ đến cha mẹ, ông bà và tổ tiên.

Sau khi chào cờ, Thượng Tọa Thích Phước Thuận, chào mừng Phật tử và các chư tăng đến chùa Thiền Quang để mừng ngày Đức Phật chào đời. Tuy là một ngày vui, nhưng ông nói hoàn cảnh không thuận tiện cho lắm vì nhiều chùa tổ chức Đại Lễ Phật Đản, khiến mình không khỏe, nhưng vẫn cố gắng đến đây để vui cùng Phật Tử.

Ông nói mục đích của lễ Phật Đản hôm nay là để ôn lại lịch sử của Đức Phật, và Phật tử xuất gia hay tại gia lúc nào cũng phải nhớ đến bốn chữ “từ bi hỷ xả.” Ông còn dặn Phật tử phải biết sống thật thà, sống theo những chỉ dạy của Đức Phật dù hoàn cảnh thiếu thốn.

Thượng Tọa Thích Phước Thuận còn nói Đức Phật từng là thái tử, nhưng thấy được sanh lão bệnh tử, và bỏ hết mọi thứ để giải thoát.

Ni Sư Thích Nữ Chơn Đạo khai mạc Đại Lễ Phật Đản tại chùa Thiền Quang. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

“Từ giải thoát có nghĩa là không bận tâm đến vật chất và danh vọng,” thượng tọa nói.

Ông còn nói những Phật tử luôn phải sống theo gương của Đức Phật, nếu không thì chẳng khác gì “đi xem tranh và ăn bánh vẽ, chứ không ăn bánh thật.” Vì vậy, Phật tử luôn sống theo những chỉ dạy của Đức Phật và dành thời gian đến chùa tụng kinh.

Cuối cùng, ông nói tuy chùa Thiền Quang không lớn, nhưng nơi này có nhiều sinh hoạt Phật Giáo quan trọng, và là một nơi tốt để mừng Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2566.

Ni Sư Thích Nữ Chơn Đạo, trụ trì chùa Thiền Quang, có đôi lời khai mạc để chào đón Phật Tử. Bà cho biết chùa Thiền Quang hân hạnh được long trọng tổ chức Phật Đản để tưởng nhớ ơn đức của Đức Phật hóa độ.

Ni sư còn cho hay Phật Giáo từng được Liên Hiệp Quốc công nhận là một tôn giáo hóa bình vì không bao giờ truyền hóa bằng vũ lực.

Các Phật tử tụng kinh. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Về đại lễ Phật Đản, ni sư dặn dò các Phật Tử không bao giờ được quên đi các chỉ dạy của Đức Phật, cũng như những công sức của các chư tăng và các thế hệ Phật tử trước vì nhờ họ mà hôm nay Phật tử hải ngoại ở khắp nơi mới có nơi hành đạo.

Sau những phát biểu khai mạc, các vị chư tăng bắt đầu thắp hương và tụng kinh để mừng Đại Lễ Phật Đản, với sự tham dự của đông đảo Phật tử.

Cuối cùng, Phật tử và các vị chư tăng cùng xem những tiết mục văn nghệ mừng ngày lễ lớn này, sau đó ở lại có một bữa cơm chay thân mật. [kn]

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT