Báo Việt Nam cảnh báo về ‘đạo lạ’ xuất hiện ở Huế

THỪA THIÊN HUẾ, Việt Nam (NV) – Một nhóm người sinh hoạt “Nhất Quán Đạo” tại xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, bị công an phát hiện và chụp mũ là “đạo lạ.”

Theo báo Zing hôm 2 Tháng Sáu, ông Trần Duy Ngọc, trưởng Công An xã Phú Mỹ, cho biết bà NTH bán vé số, có một thời gian dài sinh sống tại Đà Nẵng “bị lôi kéo sinh hoạt Nhất Quán Đạo” và sinh hoạt theo “đạo lạ” từ năm 2019 cho đến nay.

Những người bị công an cáo buộc sinh hoạt “Nhất Quán Đạo” ở xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. (Hình: Zing)

Công an cáo buộc bà H. mời tám người từ các tỉnh khác đến tư gia “lập bàn thờ, tượng thờ và làm lễ an vị tượng…”

Báo Zing dẫn nguồn của công an cho biết “Nhất Quán Đạo” có nguồn gốc ngoại quốc, là sự kết hợp của năm tôn giáo khác nhau, được du nhập vào Việt Nam chủ yếu từ người đi xuất cảng lao động trở về Việt Nam.

“Nhất Quán Đạo tại Việt Nam hoạt động tự phát, quy mô cá nhân hoặc dưới danh nghĩa một số hội, nhóm có hoạt động thiện nguyện, hay phát triển qua quan hệ kinh tế. Nhà chức trách khẳng định, đến nay, Nhất Quán Đạo chưa được nhà nước Việt Nam công nhận là một tổ chức hay một tôn giáo hoạt động hợp pháp. Do đó, mọi hoạt động liên quan đến Nhất Quán Đạo là trái quy định của pháp luật Việt Nam,” theo báo Zing.

Trước đó từ khoảng đầu năm nay, một số tờ báo ở Việt Nam cũng đưa khuyến cáo về “Nhất Quán Đạo” xuất hiện tại thành phố Hải Phòng, tỉnh Lào Cai…

Hồi Tháng Giêng, cổng thông tin điện tử của Bộ Công An CSVN nhận định “Nhất Quán Đạo” phát triển nhanh tại nhiều địa phương trong cả nước như Hà Nội, Quảng Nam, Đà Nẵng, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Bến Tre, Bắc Giang, Đồng Nai, Hải Dương.

Đáng lưu ý, báo Công An Nhân Dân nhấn mạnh rằng “Nhất Quán Đạo” có nguồn gốc từ Trung Quốc, nhưng “phát triển chủ yếu ở Đài Loan.”

Trùng hợp là một bản tin đăng trên trang web Hội Thánh Cao Đài, Tòa Thánh Tây Ninh, hồi năm 2019 cho biết một phái đoàn “Nhất Quán Đạo” của thành phố Cao Hùng, Đài Loan, đến thăm Hội Thánh Cao Đài ở tỉnh Tây Ninh.

Phái đoàn “Nhất Quán Đạo” của Đài Loan thăm Hội Thánh Cao Đài ở tỉnh Tây Ninh hồi năm 2019. (Hình: Trang web Hội Thánh Cao Đài, Tòa Thánh Tây Ninh)

Tuy nhà cầm quyền luôn tuyên truyền về “bảo đảm tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng” nhưng trên thực tế công an mạnh tay trấn áp những tôn giáo mà chính quyền quy chụp là “tà đạo.” Chẳng hạn, báo chí ở Việt Nam gần đây liên tục đăng các bản tin công an các tỉnh thành xử phạt hành chánh những người bị cáo buộc “vận chuyển tài liệu tuyên truyền trái phép về Pháp Luân Công.”

Ngoài ra, các báo cũng quy kết “tín ngưỡng Dương Văn Mình” là “tổ chức phản động đội lốt tôn giáo. (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT