BẮC GIANG, Việt Nam (NV) – Ông Nguyễn Quốc Thịnh, cán bộ Sở Giao Thông Vận Tải tỉnh Bắc Giang, bị bắt khẩn cấp sau vụ say rượu, lái xe Audi tông chết ba người đi xe gắn máy tại một ngã tư ở thành phố Bắc Giang vào lúc gần nửa đêm 2 Tháng Sáu.
Theo báo Zing, thời điểm vụ tông xe xảy ra, ông Thịnh có nồng độ cồn trong cơ thể là 0.604 mg/l khí thở, gấp 1.5 lần mức tối đa với người lái xe.

Hình ảnh CCTV (Closed Circuit Television, camera quan sát) cho thấy chiếc xe hạng sang lao đi với tốc độ cao, tông vào chiếc xe gắn máy tại khu vực ngã tư khiến ba nạn nhân văng xa và tử vong tại chỗ. Nạn nhân là vợ chồng ông NMH và con gái 13 tuổi.
Theo báo Dân Trí, ông Thịnh, 35 tuổi, là cán bộ Ban Quản Lý Bảo Trì Đường Bộ của Sở Giao Thông Vận Tải tỉnh Bắc Giang.
Tờ Thanh Niên cho biết thêm, ông Thịnh mới về nhận nhiệm vụ từ hôm 1 Tháng Năm.
Ông Bùi Thế Sơn, giám đốc Sở Giao Thông Vận Tải tỉnh Bắc Giang, xác nhận đã tạm đình chỉ công việc đối với ông Thịnh để phối hợp với công an điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Tuy vậy, báo Thanh Niên không làm rõ chi tiết vì sao một cán bộ sở nhận mức lương công chức lại có đủ khả năng tài chính để sở hữu xe Audi trị giá hàng tỷ đồng ở Việt Nam.
Trước vụ này, đã xảy ra một số vụ giới chức lái xe hơi tông chết người.
Hồi Tháng Năm, 2020, mạng xã hội rúng động với vụ ông Nguyễn Văn Điều, 53 tuổi, trưởng Ban Nội Chính Tỉnh Ủy Thái Bình, lái xe hơi tông chết một người, làm hai người khác bị thương. Sau vụ tông xe, hình ảnh ông Điều điềm nhiên ngồi trong xe hơi gọi điện thoại cho ai đó khiến dư luận giận dữ.

Trước phản ứng của người dân, Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy Thái Bình sau đó kết luận rằng hành vi vi phạm pháp luật của ông Điều “là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, làm giảm sút uy tín của các tổ chức đảng và cá nhân.” Tuy bị cách chức và khởi tố vụ án “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” nhưng ông này được tại ngoại mà không rõ lý do.
Theo tờ Tuổi Trẻ, bốn tháng sau vụ tông xe, người dân phát hiện thi thể ông Điều tại khu vực đài tưởng niệm liệt sĩ của xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư. Thời điểm đó, các báo đưa tin này và cho hay cái chết của ông Điều “nghi là tự tử.” (N.H.K) [qd]





















































































































































