Nadal trả lời phỏng vấn sau khi lập kỷ lục vô địch French Open

PARIS, Pháp (NV) – “Tôi luôn coi mình là một chàng trai rất bình thường. Nếu tôi làm được, có lẽ ai đó khác cũng có thể làm được,” tay vợt Rafael Nadal nói về kỷ lục của mình tại Giải Quần Vợt French Open trong cuộc phỏng vấn với CNN hôm Thứ Hai, 6 Tháng Sáu.

Với 14 danh hiệu vô địch French Open, thế giới quần vợt hiện nay dường như chưa có người để so sánh với Rafael Nadal.

Rafael Nadal và chiếc cúp vô địch Giải Quần Vợt French Open. (Hình: Ryan Pierse/Getty Images)

Đối với một thể thao gia, để đạt được nhiều thành công ở một bộ môn duy nhất là hoàn toàn chưa từng có, trong khi Nadal cũng đã tạo ra sự khác biệt so với Roger Federer và Novak Djokovic bằng cách giành 22 danh hiệu Grand Slam trước các đối thủ của anh ấy.

“Không có từ ngữ nào để diễn tả chiến tích này,” huấn luyện viên Ivan Ljubicic của Federer nói sau chiến thắng ấn định tỉ số liên tiếp của tay vợt người Tây Ban Nha trước Casper Ruud trong trận chung kết French Open hôm Chủ Nhật.

Nhưng Nadal, luôn mong muốn đánh giá thấp thành tích của mình, cho rằng kỷ lục của anh tại Roland Garros một ngày nào đó có thể sẽ có người vượt qua.

“Tôi luôn coi mình là một người rất bình thường, vì vậy nếu tôi làm được điều đó, có lẽ ai đó cũng có thể làm được,” Nadal nói với ký giả Christiane Amanpour của CNN hôm Thứ Hai.

Trong 17 năm kể từ khi đoạt chức vô địch French Open đầu tiên năm 2005 lúc 19 tuổi và trong những năm gần đây, Nadal chỉ thua ba trận trên sân đất sét ở Paris, hai trận trước Djokovic, bao gồm trận bán kết năm 2021, và một trận thua tay vợt người Thụy Điển Robin Soderling.

Giây phút chiến thắng của Rafael Nadal tại giải French Open. (Hình: Anne-Christine Poujoulat/AFP via Getty Images)

Chiến thắng hôm Chủ Nhật cho thấy Nadal, nay đã bước sang tuổi 36 vào Thứ Sáu, trở thành tay vợt vô địch nam lớn tuổi nhất tại Roland Garros, và cũng là lần đầu tiên Nadal đoạt hai chức vô địch quần vợt Australia Open và French Open trong cùng một năm để vượt qua Federer và Djokovic.

“Tất nhiên, tôi muốn trở thành tay vợt thắng (hầu hết) những giải quần vợt lớn thế giới (Grand Slam) trong lịch sử – đó là sự cạnh tranh,” Nadal nói.

“Nhưng đó không phải là điều mà tôi bị ám ảnh (với) và cũng không phải là điều đã thay đổi suy nghĩ của tôi … Thành thật mà nói, đó là điều không khiến tôi bận tâm nếu Novak thắng 23 giải và tôi dừng lại với 22 giải. Tôi nghĩ hạnh phúc của tôi sẽ không thay đổi ở tất cả, dù chỉ một phần trăm.” (KV) [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT