HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Trương Quang Việt, 49 tuổi, giám đốc Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật (CDC Hà Nội), và một thuộc cấp là kế toán trưởng, bị bắt hôm 10 Tháng Sáu với cáo buộc “vi phạm quy định về hoạt động đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.”
Đáng lưu ý, ông Việt chỉ mới ngồi ghế giám đốc được hơn bốn tháng.

Theo tờ Tuổi Trẻ, hồi Tháng Sáu, 2020, ông Việt được bổ nhiệm ghế phó giám đốc CDC Hà Nội trong bối cảnh giám đốc của cơ quan này khi đó là ông Nguyễn Nhật Cảm bị bắt vì liên quan đến vụ mua sắm thiết bị xét nghiệm khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát.
Hồi Tháng Mười Hai, 2020, ông Cảm bị tòa án Hà Nội tuyên phạt 10 năm tù vì bị cáo buộc “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.”
Tuy ông Việt bị bắt vì dính vụ Việt Á nhưng tờ Tuổi Trẻ cho biết thêm, Sở Y Tế Hà Nội xác nhận trong năm 2021, CDC Hà Nội không mua bộ kit xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á.
Hồi năm 2020, CDC Hà Nội nhận được một số bộ xét nghiệm COVID-19 của Việt Á từ các nhà tài trợ thông qua Mặt Trận Tổ Quốc thành phố Hà Nội.
Trong khi đó, theo VNExpress, Cơ Quan Điều Tra xác định CDC Hà Nội “đã đưa các tính năng kỹ thuật của sản phẩm vào hồ sơ mời thầu để bảo đảm chỉ có Việt Á trúng thầu.” Hành vi này bị quy chụp là gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 9 tỷ đồng ($388,232).
Đến nay, vụ bê bối kit xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á đã khiến 60 người bị bắt, khởi tố trong vòng sáu tháng qua.
Theo VNExpress, ngoài hai nhân vật cộm cán là ông Nguyễn Thanh Long, bộ trưởng Y Tế, và ông Chu Ngọc Anh, chủ tịch Hà Nội, trong số những người bị bắt còn có một số lãnh đạo cấp vụ thuộc Bộ Y Tế và Bộ Khoa Học-Công Nghệ, 37 người là giám đốc CDC, lãnh đạo và cán bộ y tế của 15 tỉnh thành.

Trong vụ án này, Cục Cảnh Sát Điều Tra Tội Phạm Về Tham Nhũng, Kinh Tế, Buôn Lậu (C03, Bộ Công An) xác định khoảng 60 tỉnh thành ký hợp đồng mua sắm vật tư và kit xét nghiệm của công ty Việt Á và đang làm rõ các nghi vấn vi phạm pháp luật của giới chức. Hiện tiến trình điều tra chưa kết thúc. Điều này là chỉ dấu cho thấy các vụ bắt giữ của Bộ Công An chưa dừng lại và cũng chưa rõ nhân vật nào mới là “trùm cuối” trong vụ bê bối Việt Á.
Theo suy đoán của giới quan sát, “trùm cuối” nhiều khả năng là một giới chức cao hơn hai ông Thanh Long và Ngọc Anh, và không loại trừ đó là một nhân vật thuộc “tứ trụ.” (N.H.K) [qd]





















































































































































