Dịch sốt xuất huyết gia tăng ở miền Nam, có nơi gấp 10 lần

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Khoảng 80% số ca nhiễm và 100% ca tử vong vì sốt xuất huyết đều tập trung ở các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam của Việt Nam.

Báo Tuổi Trẻ dẫn lời Bác Sĩ Lương Chấn Quang, phó trưởng Khoa Kiểm Soát và Phòng Ngừa Bệnh Tật Viện Pasteur ở Sài Gòn, cho biết như vậy tại hội nghị “Tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết ở khu vực phía Nam,” chiều 13 Tháng Sáu, với sự tham gia của đại diện Các Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật (CDC) thuộc 20 tỉnh, thành khu vực phía Nam.

Bệnh nhân sốt xuất huyết điều trị tại Trung Tâm Y Tế huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. (Hình: Tống Doanh/Tuổi Trẻ)

Theo Bác Sĩ Lương Chấn Quang, so với cùng kỳ năm 2021, số ca nhiễm sốt xuất huyết đã tăng 82% và tử vong cũng tăng.

Cụ thể với 20 tỉnh, thành khu vực phía Nam thì đã có 11 tỉnh, thành có số ca nhiễm sốt xuất huyết cao hơn 50 ca/100,000 dân tính từ năm tháng đầu năm 2022 đến nay. Trong khi đó, chỉ tiêu cả năm là dưới 100-150 ca/100,000 dân.

Trong bốn tuần gần đây, số ca nhiễm và tử vong đều chiếm khoảng 50% so với số ca tích lũy từ đầu năm đến nay, trong đó nhiều ca sốt xuất huyết bệnh nặng (nhóm C). Đặc biệt, số trẻ em tử vong do căn bệnh này cũng cao hơn so với người lớn. Trong khi những năm trước, số lượng người lớn thường cao hơn.

Ông Trần Quang Hiền, giám đốc Sở Y Tế An Giang, cho biết hiện dịch sốt xuất huyết tăng mạnh so với cùng kỳ, số ca nhiễm tại An Giang tính đến ngày 5 Tháng Sáu là gần 4,500 ca, tăng 387% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 251% so với số ca của trung bình năm năm (2016-2020).

Tương tự, đại diện Sở Y Tế tỉnh Đồng Tháp cho biết tính đến ngày 5 Tháng Sáu, toàn tỉnh có hơn 1,900 ca nhiễm sốt xuất huyết, tăng 241% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, có 69 ca nặng và hai trường hợp tử vong. Điều này cho thấy số ca nhiễm và tử vong tăng lên rất nhanh.

Bác Sĩ Quang cho biết thêm qua giám sát virus, côn trùng nhận thấy tuýp vi rút đang ưu thế là DENV-1 (Dengue virus), riêng các tỉnh Bình Dương, Tây Ninh và Đồng Nai thì chủ yếu là DENV-2. Còn DENV-3 chưa ghi nhận lưu hành ở phía Nam.

“Thời gian tới số ca bệnh nặng có thể tiếp tục tăng nhanh và sẽ cao hơn nhiều so với hai năm cùng kỳ,” Bác Sĩ Quang dự báo.

Trong lúc dịch bệnh đang gia tăng, song theo báo VNExpress nhiều tỉnh ở phía Nam đang thiếu hóa chất diệt muỗi, thiếu dịch truyền điều trị bệnh nhân nặng… khiến việc phòng chống dịch sốt xuất huyết gặp khó.

Trẻ em bị sốt xuất huyết nặng đang được điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng 1, Sài Gòn. (Hình: Duyên Phan/Tuổi Trẻ)

Giải thích về việc này tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Liên Hương, thứ trưởng Bộ Y Tế, thừa nhận và cho biết thời gian qua, nhiều bệnh viện tại Việt Nam thiếu một số thuốc điều trị nhiều loại bệnh do “gặp khó khăn trong đấu thầu, mua sắm.”

Cụ thể, không lựa chọn được sản phẩm trúng thầu do không có nhà thầu tham dự hoặc sản phẩm có giá dự thầu cao hơn giá kế hoạch, một số thuốc không còn được sản xuất… Ngoài ra, các vụ liên quan đến thanh tra, kiểm toán, điều tra về mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế trên phạm vi cả nước, ít nhiều “có tâm lý lo lắng của các nhà quản lý bệnh viện khi tiến hành đấu thầu mua sắm theo quy định.” (Tr.N) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT