Phật Giáo Hòa Hảo tại Little Saigon mừng Đại Lễ 18 Tháng Năm năm thứ 83

Văn Lan/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Đại Lễ 18 Tháng Năm kỷ niệm năm thứ 83 ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng nền đạo Phật Giáo Hòa Hảo (PGHH), do Hội Đồng Trị Sự Trung Ương Giáo Hội PGHH tổ chức hôm Chủ Nhật, 12 Tháng Sáu, tại Thư Viện Việt Nam, Garden Grove.

Nghi thức tôn giáo Phật Giáo Hòa Hảo trong buổi lễ kỷ niệm 83 năm khai sáng nền đạo Phật Giáo Hòa Hảo. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Trong ngày này, tín đồ PGHH khắp nơi trên thế giới đều nô nức hướng về cội nguồn thánh địa Hòa Hảo long trọng kính mừng sự kiện thiêng liêng, ngày Đức Thầy thừa vưng sắc chỉ Phật Trời khai cơ lập giáo, mở ra một kỷ nguyên chấn hưng Phật Giáo, khôi phục ánh sáng quang minh chân truyền nền đạo Thích Ca.

Sau lời chào mừng của ban tổ chức, nghi thức tôn giáo PGHH do ông Trần Văn Vui, quyền hội trưởng Hội Đồng Trị Sự Trung Ương Giáo Hội PGHH, và ban trị sự cử hành long trọng.

Tiếp đến là “Sứ Mạng của Đức Huỳnh Giáo Chủ” do Giáo Sư Lê Hữu Quế tuyên đọc. Sau đó là diễn văn ý nghĩa của ngày Đại Lễ 18 Tháng Năm, kỷ niệm 83 năm Đức Thầy khai sáng nền đạo PGHH, do bà Nguyễn Ngọc Sĩ tuyên đọc.

Ông Trần Văn Vui, quyền hội trưởng Hội Đồng Trị Sự Trung Ương Giáo Hội PGHH. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Trong thông điệp PGHH, đồng đạo Trần Văn Vui cho biết đây là lễ lớn nhất của giáo hội, bất cứ nơi đâu trên thế giới có tín đồ PGHH đều có tổ chức đại lễ này, vì đây là lễ khai sáng ra một tôn giáo của người Việt Nam.

“Hôm nay kỷ niệm năm thứ 83 ngày PGHH tròn 83 tuổi, kể từ năm Kỷ Mão 1939 đến năm nay Nhâm Dần, 18 Tháng Năm, 2002. Ngày khai đạo PGHH đánh dấu cuộc vượt thoát của tín đồ PGHH kể từ sau 1975 đến nay đã thấm thoát 47 năm, gần nửa thế kỷ. Người tín đồ PGHH lúc nào cũng gìn giữ mối đạo PGHH, vẫn ngày đêm phối hợp cùng các đoàn thể tranh đấu ở hải ngoại để hy vọng có một ngày về vinh quang cho đất nước, dân tộc và đạo pháp,” ông Vui nói.

Bà Nguyễn Ngọc Sĩ đọc ý nghĩa ngày 18 Tháng Năm trong đại lễ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“PGHH thực hành theo đúng lời chỉ dạy của Đức Tôn Sư của mình, là vừa tu thân xử kỷ, vừa trả nợ tứ ân, là bốn trọng ân. Thứ nhất là ân tổ tiên cha mẹ, thứ hai là ân đất nước, thứ ba là ân Tam Bảo, Phật Pháp Tăng, thứ tư là ân đồng bào và nhân loại. Đó là bốn ân lớn của người PGHH. Thường thì người PGHH tu theo hai bước, bước thứ nhất là tu thân, tự lo cho bản thân, đời sống tâm linh của mình để trở thành người tốt trong xã hội, sau đó bước thứ hai là phục vụ đời. Đức Thầy dạy rằng phải lo tu cho mình cho thật tốt mới phục vụ đời được, làm cho xã hội tốt hơn được. Đây là phương pháp tu nhập thế của PGHH, vì thế PGHH luôn nhắc nhở phải trả nợ tứ ân,” ông Vui tiếp.

Kế đến là thông điệp của cụ Nguyễn Văn Điền, hội trưởng Ban Trị Sự Trung Ương Giáo Hội PGHH Thuần Túy và Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam, gởi đến chúc mừng ngày đại lễ, và cảm tưởng của quý vị quan khách từ Việt Nam gởi đến qua audio của các vị như Mục Sư Nguyễn Hoàng Hoa, Giáo Hội Liên Hữu Lutheran Việt-Mỹ, đồng chủ tịch Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam, và đạo hữu PGHH Lê Văn Sóc, phó hội trưởng Trung Ương PGHH Thuần Túy, cựu tù nhân lương tâm.

Hai đồng đạo Minh Hiếu và Ngọc Hà trong bài “Tình Yêu Của Thầy.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ngoài lời chúc mừng ngày đại lễ, mọi người còn gởi gắm tâm nguyện cho quê hương dân tộc, đoàn kết cùng các tôn giáo, hội đoàn, cầu nguyện cho quê hương sớm thoát nạn Cộng Sản.

Đến phần diễn ngâm thi văn giáo lý PGHH do đồng đạo Hồ Ngọc Thu diễn ngâm bài “Diệu Pháp Quang Minh” Đức Thầy viết tại làng Hòa Hảo, ngày 10 Tháng Tư năm Canh Thìn đã nhắc nhở người PGHH phải giữ gìn nền đạo, qua những lời giảng mộc mạc dễ hiểu dễ thực hành.

Kiến Trúc Sư Nguyễn Cửu Lâm, trưởng hướng đạo, cũng là một đồng đạo PGHH, cho hay tại Việt Nam có nhiều tôn giáo, với những tôn giáo chính là Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo. Ngoài ra còn có hai tôn giáo khác cũng không kém phần quan trọng là Cao Đài và Hòa Hảo.

Quang cảnh lễ kỷ niệm 83 năm khai sáng nền đạo Phật Giáo Hòa Hảo. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Từ bé tôi được sự day dỗ của bố mẹ và những người đi trước, là Hòa Hảo có điểm đặc biệt của một tôn giáo vừa là một nhánh của Phật Giáo, vừa là một thành phần có tinh thần yêu nước rất mãnh liệt, sẵn sàng hy sinh cho tổ quốc, đó là điều mà người công dân Việt Nam trong tuổi đời như chúng tôi lớn lên luôn được dạy dỗ ‘Tổ quốc là trên hết.’ Không chỉ lo cho phần tâm linh của mình mà còn phải lo đời sống tự do công bình bác ái, PGHH không những đặt nặng về tâm linh mà còn đặt nặng về vấn đề nhân bản. Điều đó rất quan trọng và chúng tôi đã sống và lớn lên trong tinh thần đó,” ông Lâm nói.

Buổi lễ kỷ niệm năm thứ 83 ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng nền đạo PGHH kéo dài với nhiều tiết mục văn nghệ mừng ngày lễ đạo, khi người tham dự được mời thưởng thức những món chay thanh khiết do ban tổ chức khoản đãi. [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT