Nam giới Mỹ yếu hơn và chết sớm hơn nam giới ngoại quốc

WASHINGTON, DC (NV) – Nam giới ở Mỹ yếu hơn và chết sớm hơn nam giới ở những nước phát triển khác, theo ABC News trích dẫn thông tin từ một báo cáo mới của The Commonwealth Fund, tổ chức phi lợi nhuận chuyên về các vấn đề sức khỏe cộng đồng.

Nghiên cứu xem xét nam giới ở các nước Mỹ, Thụy Sĩ, Na Uy, New Zealand, Đức, Úc, Anh, Pháp, Hòa Lan, Canada và Thụy Điển. Kết quả cho thấy 29% nam giới Mỹ mắc nhiều bệnh mãn tính, xếp sau là nam giới Úc với 25%. Nam giới Pháp và Na Uy thấp nhất với 17%. Nam giới ở Mỹ cũng chết trước tuổi 75 nhiều hơn nam giới từ 10 quốc gia còn lại trong báo cáo.

Bốn vị cao niên chơi domino ở Miami, Florida. (Hình minh họa: Chandan Khanna/AFP via Getty Images)

Nghiên cứu chỉ ra rằng chênh lệch thu nhập cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Nam giới thu nhập thấp thường có xu hướng mắc phải những thói quen không lành mạnh hơn, chẳng hạn uống rượu và hút thuốc, dẫn đến các bệnh mãn tính như tiểu đường, béo phì và bệnh tim.

Những người thu nhập thấp cũng ít được chăm sóc đầy đủ và không thường xuyên thăm khám sức khỏe. Điều này càng góp phần làm trầm trọng thêm các vấn đề về sức khỏe.

Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng Mỹ là quốc gia phát triển duy nhất trên thế giới không có dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn dân. Điều này khiến khoảng 16 triệu nam giới Mỹ không có bảo hiểm y tế và không thể nhận được chăm sóc sức khỏe vì chi phí quá cao.

Nam giới Mỹ cũng không đánh giá cao hệ thống chăm sóc sức khỏe của Mỹ, với 37% đánh giá cao. Đối với nam giới thu nhập thấp vì tỷ lệ này chỉ là 32%.

Mặc dù vậy nam giới Mỹ có tỷ lệ tử vong liên quan đến ung thư tuyến tiền liệt thấp nhất, phần lớn là vì Mỹ có xét nghiệm ung thư trên diện rộng và các phương pháp điều trị tiên tiến. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT